Phó Tổng thống Pence: Mỹ sẽ không ngồi yên khi chưa tiêu diệt hết kẻ thù

10/02/2017 14:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nước Mỹ sẽ không chịu ngồi yên khi chưa tiêu diệt được nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và những kẻ thù khác - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố.

"Những mối đe dọa mà Mỹ phải đối mặt chưa bao giờ nhiều như hiện nay. Nhưng hãy tin rằng, Tổng thống Donald Trump, chính quyền của ông và đất nước sẽ không bao giờ dừng, khi kẻ thù chưa bị tiêu diệt và quốc gia của chúng ta chưa an toàn" - Phó Tổng thống Pence cho biết trong bài phát biểu tại Học viện quân sự West Point, NY.


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Reuters

Theo ông nhận định, "thế lực Hồi giáo cực đoan đang cố gắng tiêu diệt không chỉ nhân dân Mỹ mà cả sự sống".

"Những kẻ mọi rợ từ IS hành xử dã man với những ai cản trở những nỗ lực của chúng xây dựng một Vương quốc Hồi giáo tự xưng toàn cầu. Chúng sẽ không dừng lại chừng nào chúng ta không ngăn chặn. Chúng ta sẽ ngăn chặn chúng" - ông Pence khẳng định.

Theo Sputniknews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm