Những thông số về máy bay Antonov An-12 gặp nạn ở Nam Sudan

04/11/2015 17:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trang South Sudan Tribune đã đưa tin chiếc máy bay do Nga chế tạo vừa rơi xuống một hòn đảo nhỏ ở Nam Sudan là Antonov An-12, mẫu máy bay vận tải sử dụng 4 động cơ phản lực cánh quạt.

Đây là phiên bản quân sự của mẫu máy bay Antonov An-10 của Nga. Nguyên mẫu chiếc Antonov đầu tiên (7900101), chế tạo tại Irkutsk, bay vào ngày 16/12/1957, với động cơ phản lực cánh quạt Kuznetsov NK-4. Hơn 900 chiếc đã được gắn động cơ AI-20K gồm cả phiên bản dân sự và quân sự trước khi quá trình sản xuất kết thúc vào năm 1973 tại Liên Xô.


Cận cảnh đống đổ nát của chiếc Antonov An-12. Ảnh: Sputnik

Hơn 100 chiếc vẫn được sử dụng trong lực lượng không quân của 9 quốc gia khác và hơn 190 chiếc hoạt động trong khoảng 70 hãng hàng không dân dụng.

Hình dạng, kích thước và chức năng của An-12 khá tương đồng với loại Lockheed C-130 Hercules của Mỹ. Các máy bay An-12 của quân đội Liên Xô đều có một tháp súng nhỏ ở đuôi để phòng thủ.

Một máy bay chở hàng Antonov-12 do Nga chế tạo

Trang Sputnik đưa tin, số người có mặt trên chiếc máy bay chở hàng xấu số là 17, gồm 5 thành viên phi hành đoàn, trong đó chỉ có 2 người sống sót (gồm 1 trẻ em). Số thương vong về người trên mặt đất do vụ tai nạn gây ra hiện chưa xác định được.

Duy An
(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm