Ngắm sân bay Long Thành qua 9 mẫu thiết kế tuyệt đẹp

29/11/2016 11:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Với 9 thiết kế khác nhau về ý tưởng, các phương án kiến trúc sân bay Long Thành đang được trưng bày tại Triển lãm số 2 Hoa Lư - Hà Nội để lấy ý kiến đông đảo người dân.

Chín phương án kiến trúc về nhà ga hành khách, Cảng hàng không quốc tế Long Thành được trưng bày bằng mô hình do 16 đơn vị tư vấn trong và ngoài nước thực hiện. Bằng bản vẽ phối cảnh cùng các thông tin chi tiết được Bộ GTVT, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thiết kế triển lãm. Với yêu cầu đảm bảo công năng sử dụng bền vững, hiệu quả, giữ bản sắc dân tộc, gần gũi thiên nhiên và gây ấn tượng cho hành khách về văn hóa, con người Việt Nam.


Các phương án thiết kế được trưng bày tại Trung tâm triển lãm tại số 2 Hoa Lư - Hà Nội từ 28/11 đến 12/12


Người dân góp ý kiến cho kiến trúc sân bay Long Thành


Đây là một trong các phương án kiến trúc được lựa chọn trong tổng số 16 đơn vị tham gia


Ở LT 01, tác giả lấy hình tượng chim sẻ để đưa vào thiết kế phần mái cho toàn bộ công trình


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ GTVT, ACV tổ chức triển khai kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi người dân, các tổ chức...


Và chuyên gia về phương án kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành


Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đánh giá, phần lớn phương án thiết kế được trưng bày đều được đơn vị tư vấn nghiên cứu công phu, tâm huyết với nhiều ý tưởng. Việc lựa chọn phương án cuối cùng dựa trên đánh giá chuyên môn của Hội đồng tuyển chọn và ý kiến của cộng đồng


Phương án số 4, tác giả sử dụng vật liệu từ cây tre 


Bản thiết kế số 5 với ý tưởng từ hoa sen để tạo nên hình ảnh nhà ga mang nét thiên nhiên


Hình tượng cánh bướm thiết kế hình khối nhà ga trong tổng mặt bằng cảng hàng không (Mẫu LT 06)


Phương án số 7 mang đến một nhà ga mặc đậm chất văn hoá 


Phương án số 8, tác giả lấy ý tưởng và đan kết không gian (thể hiện qua các nghiên cứu hình ảnh kết cấu, cây, nón, rổ.. đầy ấn tượng


Phương án 09: Lại một lần nữa tác giả lại lấy ý tưởng từ đài sen, hoa sen để đưa vào các hoạ tiết công trình như phần đỉnh cột nhà ga, mái nhà ga

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đầu tư theo 3 giai đoạn:

- Giai đoạn một, xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách; 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất đến năm 2025 đưa vào khai thác.

- Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư xây dựng thêm một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách, để đạt công suất 50 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

- Giai đoạn 3 sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm