Mỹ chuẩn bị trục xuất 'hàng triệu' người nhập cư trái phép

18/06/2019 15:28 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này sẽ bắt đầu trục xuất "hàng triệu" người nhập cư bất hợp pháp trong tuần tới, đồng thời cho biết Guatemala đang chuẩn bị ký một thỏa thuận "nước thứ ba an toàn".   

Mỹ cân nhắc giải pháp mới nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp

Mỹ cân nhắc giải pháp mới nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, giới chức Chính phủ Mỹ ngày 12/10 cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc những giải pháp mới ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, trong đó bao gồm khả năng chia tách các gia đình nhập cư tại biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ trong tuần tới, Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sẽ bắt đầu tiến trình bắt giữ và trục xuất hàng triệu người di cư trái phép tìm cách vào Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết Guatemala đã sẵn sàng ký thỏa thuận "nước thứ ba an toàn", theo đó những người di cư vào lãnh thổ Guatemala sẽ phải đăng ký cơ chế tị nạn tại đây, thay vì tại Mỹ.   

Chú thích ảnh
Người di cư tại khu vực San Pedro Tapanatepec, Mexico, trong hành trình tới Mỹ, ngày 27/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Đề cập đến thỏa thuận di cư mà Mỹ và Mexico đã đạt được trong tháng này, qua đó Mexico tránh được việc bị Mỹ áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, ông Trump cho rằng thông qua việc áp dụng luật nhập cư cứng rắn, Mexico đang "làm rất tốt" trong việc ngăn chặn người tị nạn tiếp cận biên giới phía Nam của Mỹ.   

Mỹ hiện đang đối mặt với làn sóng người tị nạn đổ về từ Guatemala và các quốc gia Trung Mỹ nghèo khác, những nơi vẫn đang "đau đầu" với vấn nạn bạo lực giữa các băng đảng. Số lượng người di cư đã vượt quá khả năng xử lý của giới chức Mỹ để có thể cung cấp chỗ ở và tiếp nhận họ.

Tổng thống Trump đã chỉ trích làn dòng người di cư đang hướng tới Mỹ là "một sự xâm lược", đồng thời triển khai những biện pháp mạnh chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp. Ngày 10/6 vừa qua, Mỹ cho biết sẽ không cung cấp thêm viện trợ cho Salvador, Guatemala và Honduras nếu các nước này không có "hành động cụ thể" để ngăn chặn và giảm thiểu lượng người di cư trái phép đổ về biên giới nước này.   

Phương Oanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm