Máy bay Ukraine rơi ở sa mạc Algeria, không còn ai sống sót

30/08/2014 18:15 GMT+7 | Trong nước

Ngày 30/8, một chiếc máy bay vận tải của Ukraine đã bị rơi xuống vùng núi tỉnh Tamenrasset, thuộc miền Nam Algeria.

Truyền hình Algeria dẫn phát biểu của Bộ Giao thông nước này cho biết chiếc máy bay vận tải Antonov-12 của Ukraine chở 7 hành khách kể cả phi hành đoàn, đã bị rơi lúc gần 2 giờ sáng 30/8 (theo giờ GMT), xuống vùng núi chỉ cách sân bay Tamenrasset 15 km về phía Nam.

Theo nguồn tin trên, chiếc máy bay xấu số đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu 3 phút sau khi cất cánh từ sân bay Tamenrasset. Đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay, song không tìm được ai sống sót trong vụ tai nạn.

Bộ Giao thông Algeria cho biết cơ quan này đã thành lập một đơn vị khẩn cấp để điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay.

Được biết, chiếc máy bay của Ukrainre dừng tại sân bay Tamenrasset vì lý do kỹ thuật chưa được xác định. Chiếc máy bay này là phương tiện vận tải được dùng trong ngành công nghiệp năng lượng. Nó gặp nạn khi đang trong hành trình tới Equatorial Guinea qua Glasgow (Vương quốc Anh).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm