Máy bay rơi ở Đại Tây Dương và Brazil

31/08/2014 07:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) ngày 30/8 thông báo đã cho 2 máy bay F-16 xuất kích để trợ giúp một chiếc máy bay dường như đã bị rơi xuống Đại Tây Dương.

Hai chiến đấu cơ nói trên xuất kích khi NORAD cho biết một “máy bay hàng không không có tín hiệu trả lời”. Chiếc máy bay này rơi xuống biển sau khi cất cánh từ Sân bay Waukesha ở Wisconsin trong hành trình đến Sân bay Manassas ở Virginia.

Trong diễn biến khác, 2 người đã thiệt mạng khi 1 máy bay một động cơ Cessna 177 cùng ngày rơi xuống thành phố Curitiba, miền Nam Brazil. Báo chí dẫn lời một quan chức kiểm soát không lưu nói rằng chiếc máy bay trên chở theo 4 người đến thành phố Londrina, cách 400 km về phía Tây Bắc, và rơi xuống một khu vực dân cư sau khi động cơ gặp sự cố.

P.V (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm