Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

18/10/2018 09:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã báo cáo kết quả phong trào phụ nữ và công tác Hội trên địa bàn toàn tỉnh, nêu lên những khó khăn, thách thức đang đặt ra với tổ chức Hội. Đại diện các Sở, ban, ngành đã trao đổi, trả lời các ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Nhiều ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ Bắc Giang đã thẳng thắn chia sẻ về những vấn như: lao động, việc làm, chính sách đối với nữ công nhân, viên chức lao động, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, an toàn thực phẩm, điều kiện làm việc của tổ chức Hội, khởi nghiệp của phụ nữ...

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải (giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh (thứ 3 từ trái sang) trò chuyện cùng hội viên phụ nữ. Ảnh: Đồng Thúy – TTXVN

Chị Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Việt Yên cho biết: Hiện nay nhiều hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp thực hiện các dự án dẫn đến thiếu đất sản xuất. Thực trạng trên đã tác động lớn đến đời sống hội viên phụ nữ, đặc biệt là lao động nữ trên 40 tuổi. Hiện tại, lực lượng lao động này không thể xin đi làm ở các công ty do quá tuổi tuyển dụng, việc đăng ký đào tạo nghề để chuyển sang ngành nghề khác rất khó khăn.

Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Loan chia sẻ: Việc phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt với các doanh nghiệp có nữ làm chủ như: kiến thức và kỹ năng quản trị còn yếu, nguồn đầu tư tài chính cho các hoạt động khởi nghiệp còn khó khăn, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp chưa kết nối các cộng đồng khởi nghiệp. Việc chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, khai thác thị trường của doanh nghiệp cũ đối với doanh nghiệp mới khởi nghiệp còn hạn chế.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề như: Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phụ nữ trong tình hình mới; có cơ chế, chính sách đối với đối tượng cán bộ, lãnh đạo, quản lý sau khi sáp nhập, tinh gọn bộ máy; tạo điều kiện cho cán bộ nữ được phát triển; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, lao động nữ; tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, hạn chế tình trạng xuất cảnh lao động trái phép.

Lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đánh giá, các ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh đã nêu lên nhiều vấn đề, thực trạng của đời sống xã hội hiện nay, có ý kiến là bài học để các Sở, ban, ngành rút kinh nghiệm, hoặc chỉ đạo thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị, thời gian tới, trên cơ sở quan tâm bố trí quỹ đất, các ngành chức năng tích cực phối hợp vận động doanh nghiệp dành kinh phí xây dựng nhà ở, thiết chế văn hóa, trường học, giải quyết các vấn đề phát sinh xung quanh khu, cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp; kịp thời xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm. UBND tỉnh cũng sẽ nghiên cứu, tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm, hội chợ để các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm ra thị trường.

Hà Nội tôn vinh phụ nữ Thủ đô tài năng, sáng tạo năm 2018

Hà Nội tôn vinh phụ nữ Thủ đô tài năng, sáng tạo năm 2018

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018) và 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), ngày 4/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội phụ nữ Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp năm 2018. Hơn 1.000 đại biểu, cán bộ Hội các cấp, nữ trí thức, doanh nhân… tham dự Ngày hội.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải đề nghị, Hội phụ nữ các cấp cần đổi mới công tác vận động phụ nữ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh; phát hiện sớm các vụ việc bạo hành gia đình, xâm hại tình dục trẻ em để lên tiếng bảo vệ. Bên cạnh đó Hội phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động cụ thể để gặp gỡ, trao đổi, tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn; quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; bố trí sắp xếp công việc phù hợp cho chị em.

Đồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm