IS nhận là thủ phạm vụ đánh bom xe buýt tại Iraq khiến 12 người thiệt mạng

22/09/2019 09:44 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/9, Hãng tin Amaq đưa tin tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe buýt khiến 12 người thiệt mạng ở thành phố Karbala của Iraq một ngày trước đó.

Philippines: Đánh bom liều chết nhằm vào căn cứ quân sự

Philippines: Đánh bom liều chết nhằm vào căn cứ quân sự

Một đối tượng đánh bom liều chết đã thiệt mạng ngày 8/9 sau khi kích nổ quả bom trên người ở bên ngoài một doanh trại quân đội trên đảo Jolo, khu vực miền Nam hẻo lánh của Philippines. Hiện chưa ghi nhận thông tin thương vong khác.

Các nguồn tin an ninh và y tế Iraq cho biết vụ đánh bom xảy ra ngày 20/9 tại chốt kiểm tra an ninh chính trên lối vào phía Bắc Karbala khiến 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Trong các nạn nhân thiệt mạng có cả phụ nữ và trẻ em.

Chú thích ảnh
Nhân viên ý tế chuyển người bị thương sau vụ đánh bom tại thành phố Karbala của Iraq tới bệnh viện. Ảnh TTXVN

Trong những năm gần đây tại thành phố Karbala hiếm khi xảy ra các vụ tấn công. Tuy nhiên, sau khi quân đội Iraq tuyên bố đã đẩy lùi IS khỏi lãnh thổ hồi cuối năm 2017, tàn quân của tổ chức này tiếp tục ẩn náu và thường xuyên thực hiện các vụ tấn công trên toàn Iraq.

Vụ đánh bom xe buýt diễn ra vào thời điểm Iraq dự kiến đón thêm hàng triệu tín đồ Hồi giáo dòng Shiite hành hương đến thành phố thánh địa Karbala nhân dịp lễ Arbaeen vào cuối tháng 10 tới.

Hôm 10/9 vừa qua, hơn 30 người hành hương đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp tại một đền thờ Hồi giáo lớn ở Karbala khi hàng trăm nghìn người tới thành phố này nhân dịp ngày thánh lễ Ashura của người Hồi giáo Shiite.

        Nguyễn Hằng (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm