Hôm 4-9, Honda công bố thu hồi gần 86.000 xe. Số lượng xe Honda thu hồi trong năm nay đã vượt qua năm ngoái.
Honda CR-V 2006 có thể bị cháy công tắc cửa sổ
Do lỗi thiết kế ở CR-V 2006, chất tẩy rửa có thể lọt vào công tắc cửa sổ. Qua thời gian tích lũy có thể làm đoản mạch và công tắc điện bị cháy. Honda cho biết 80.111 xe thu hồi để khắc phục lỗi này, không có trường hợp thương vong hay tai nạn nào đã xảy ra.
Cơ quan An toàn giao thông (NHTSA) cho biết từ tháng 4 đã nhận được năm khiếu nại về hiện tượng bốc khói ở cửa sổ và 24 khiếu nại khác nhưng không đề cập đến bốc khói. NHTSA đã nâng cấp vấn đề này trở thành điều tra chính thức.
Ngoài ra, Honda cho biết sẽ tự nguyện thu hồi 5.625 xe hybrid CR-Z đời 2011 hộp số tay ở Mỹ để nâng cấp phần mềm kiểm soát hoạt động của động cơ điện.
Do lỗi phần mềm điều khiển, khi pin sạc suy yếu, động cơ xăng được khởi động để sạc điện, có thể xảy ra trường hợp động cơ điện sẽ quay theo chiều ngược với hộp số. Khi xảy ra tình trạng này xe sẽ thình lình bị đổi chiều di chuyển, nguy hiểm hơn là lúc này thắng lại không ăn. Honda giải thích thêm xe có thể chạy lùi trong khi đang cài số tới, tình trạng này có thể dẫn đến tai nạn.
Honda hybrid CR-Z 2011 đang chạy tới, có thể bỗng dưng đi lùi
Honda sẽ nâng cấp phần mềm để khắc phục vấn đề. Không có báo cáo về thương vong liên quan đến lỗi này.
Trong tháng 9 này Honda sẽ thông báo vấn đề đến chủ xe.
Mới đây Honda đã báo cáo hai đợt triệu hồi lớn.
Tháng trước Honda đã thu hồi 2,5 triệu xe, trong đó có 1,51 triệu xe ở Mỹ vì lỗi xe tự nhiên trôi khỏi chỗ đậu do bộ phận tự động cài số khi tắt máy không hoạt động.
Trước đó, trong tháng 5 Honda đã thu hồi 833.000 xe Honda và Acura đời 2001-2003 vì túi khí bảo hiểm phồng lên với áp suất quá cao. Sau đó Honda đã thu hồi thêm 1,6 triệu xe đời 2008. Tối thiểu từ năm 2010 đến nay đã có 12 tai nạn xảy ra do túi khí bung quá mạnh, trong đó có một người tử vong vì vấn đề này.
Trong năm 2010, ở Mỹ Honda đã thu hồi 2,4 triệu xe, đứng hàng thứ 3 sau Toyota và GM.
Nhận lời mời của Chính phủ Liên bang Nga, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm làm việc tại Nga và tham dự Diễn đàn "Tuần lễ Năng lượng Nga" lần thứ 8 được tổ chức tại thành phố Moskva từ ngày 15 – 17/10.
Trận chung kết nội dung nam Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 là màn "nội chiến" hấp dẫn giữa hai đại diện cùng thuộc Quân đội: ĐKVĐ Biên Phòng MB và đội bóng giàu truyền thống Thể Công Tân Cảng.
Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tối 15/10/2025, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Dưới ánh sáng quang vinh”.
Khung cảnh những "gã khổng lồ" sumo mặc áo truyền thống dạo bước trên đường phố London những ngày qua đã khiến người dân thủ đô nước Anh không khỏi ngạc nhiên. Hơn 40 võ sĩ hàng đầu Nhật Bản đang có mặt tại Royal Albert Hall để tham dự giải đấu sumo đẳng cấp quốc tế kéo dài 5 ngày. Đây là lần thứ hai trong lịch sử một sự kiện quy mô như vậy được tổ chức bên ngoài Nhật Bản.
Tối 15/10/2025, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng “Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” lần thứ nhất và sơ kết, khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” giai đoạn 2020 -2025.
Kể từ tác phẩm "Giấc mơ" (kịch bản: Nguyễn Đình Thi, đạo diễn: Thái Kim Tùng) năm 2016, sau 9 năm, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ mới chính thức trở lại với dòng kịch thể nghiệm, với vở Ảo quan (kịch bản - đạo diễn: Chinh Ba), vừa công diễn.
Có giai thoại, trong bài "Trưa Hè", Nguyễn Bính viết: "Thương con lại nhớ lời chồng/ Lấy thân làm bức thành đồng cho con", nhưng khi đưa xuống nhà in, chẳng rõ mắt mũi kèm nhèm thế nào mà công nhân in xếp sai chữ thành "Lấy thân làm bức thành đồng che con".
Trong thời đại mạng xã hội, nổi tiếng có thể đến nhanh như một cái chớp mắt: một đoạn clip lan truyền, một phát ngôn gây chú ý, một hình ảnh khác biệt là đủ để một cá nhân bỗng chốc "nổi như cồn", có hàng triệu lượt theo dõi.
Một người dân tại tỉnh Đắk Lắk phản ánh đến cơ quan báo chí cho rằng mình bị tính lãi, phạt gần 1,1 triệu đồng vì nợ 8.800 phí tin nhắn (SMS) khi sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) chi nhánh Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, VIB khẳng định, đây là khoản chậm thanh toán, không phải do nợ phí SMS.
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo “Vấn đề bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay”.