Hơn 100 người di cư chết ngoài khơi Libya do thuyền cao su chìm

11/09/2018 18:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) ngày 10/9 cho biết hơn 100 người di cư đã thiệt mạng vào đầu tháng Chín khi các thuyền cao su chở họ bị chìm ở ngoài khơi Libya.

Theo MSF, 2 thuyền này đã rời khỏi bờ biển Libya vào ngày 1/9, chở theo rất nhiều người, hầu hết là người châu Phi.

Các nhân chứng cho biết sau khi rời khỏi cảng biển Libya, 1 chiếc thuyền đã bị hỏng động cơ, trong khi chiếc còn lại bị xì hơi.

Chú thích ảnh
Người di cư được chuyển tới các trại tị nạn ở Tripoli, Libya, sau khi được cứu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dù lực lượng cứu hộ châu Âu tiếp cận được hiện trường, song những người di cư đã phải ngâm mình dưới nước hàng giờ liền và nhiều người đã thiệt mạng.

Những người còn sống đã được đưa tới cảng Khoms của Libya trong ngày 2/9 và được chuyển tiếp tới các trung tâm giam giữ của chính quyền Libya.

TTXVN

Nhiều bất đồng, EU không thông qua được tuyên bố chung về người di cư

Nhiều bất đồng, EU không thông qua được tuyên bố chung về người di cư

Ngày 24/6, hội nghị thượng đỉnh hẹp của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) đã không thông qua được tuyên bố chung về vấn đề người di cư trong bối cảnh nhiều bất đồng còn tồn tại, song nhiều lãnh đạo của 16 nước EU bày tỏ hài lòng về các cuộc trao đổi giữa các bên.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm