Hình ảnh từ hải trình mang hàng Tết tới Trường Sa

22/01/2019 17:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/1, ba tàu vận tải lớn mang số hiệu Trường Sa 571, Bệnh viện 561 và KN 491 đã lần lượt cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) kết thúc thành công hải trình thăm, tặng quà, chúc Tết quân và dân quần đảo Trường Sa.

Quà tết đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân quần đảo Trường Sa

Quà tết đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân quần đảo Trường Sa

Nhằm đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các quần đảo Trường Sa đón Xuân Kỷ Hợi 2019 đủ đầy, chương trình “Xuân Biên giới - Tết Hải đảo” năm 2019 đã mang hàng ngàn suất quà đến với các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân quần đảo Trường Sa.

Ngày 4/1, chuyến công tác đặc biệt của Lữ đoàn 146 (Vùng IV Hải quân) mang theo hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm cùng 117 nhà báo, nhà văn xuất phát tại cảng Cam Ranh vươn khơi đến với quân và dân quần đảo Trường Sa.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ về phép với nhành san hô kỉ niệm của Trường Sa. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Trải qua hành trình hơn 20 ngày, ba chuyến tàu đã mang vô vàn niềm vui, tình cảm nồng ấm của nhân dân cả nước đến với quân và dân Trường Sa thân yêu. Hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa phục vụ quân và dân Trường Sa đón Xuân Kỷ Hợi 2019 đã đến với các điểm đảo.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ và nghỉ phép về với gia đình đón Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Đặc biệt, với những điểm đảo chìm thì nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày gặp rất nhiều khó khăn. Những suất quà, nhu yếu phẩm thực sự là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh, ý chí rất lớn cho quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió ngày đêm canh giữa biển, đảo của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Thuyền trưởng tàu KN 491 món quà đặc biệt từ người thân. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Trên chuyến hải trình này, ngoài những phần quà cho quân và dân quần đảo Trường Sa đón Tết, chuyến hải trình còn đưa 117 nhà báo tham gia thông tin, tuyên truyền về cuộc sống sinh hoạt của quân và dân nơi đảo xa. Đoàn công tác đã ghé thăm, tặng quà cho 21 đảo, 33 điểm đảo ở quần đảo Trường Sa, đồng thời, tuyên truyền về các căn cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa, Nhà giàn DKI, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và các vùng biển đảo khác của Việt Nam...

Chú thích ảnh
Thượng úy Nguyễn Quang Định, Phó Chỉ huy trưởng đảo Tốc Tan B, huyện đảo Trường Sa sum họp bên người thân. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tình cảm của các tổ chức, cá nhân và nhân dân đất liền cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên trên đảo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa sẽ đón cái Tết cổ truyền của dân tộc đủ đầy, tràn ngập niềm vui, với tinh thần “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao”.

Quang Thái -   TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm