Hình ảnh di dời người dân ra khỏi 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đêm nay

01/09/2021 22:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 1/9/2021, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt đầu tiến hành đợt đầu tiên di dời người dân ra khỏi khu vực phong toả của phường Thanh Xuân Trung, đến ký túc xá Đại học FPT (Hòa Lạc, Thạch Thất), với số lượng khoảng 150 người.

Hà Nội ghi nhận thêm 59 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng

Hà Nội ghi nhận thêm 59 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng

in từ Sở Y tế Hà Nội, chiều 1/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca tại khu cách ly tập trung, 2 ca tại khu vực phong tỏa đã được cách ly từ trước. Như vậy, trong ngày hôm nay 1/9, toàn thành phố ghi nhận 59 ca mắc mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng.

Việc di dời dự kiến sẽ được thực hiện trong 3 ngày, nhằm giảm mật độ dân cư tại khu vực "ổ dịch" COVID-19 này, hạn chế tối đa phát sinh lây nhiễm, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân

Covid-19, Hà Nội bắt đầu di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch Thanh Xuân Trung, di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Covid-19, Hà Nội bắt đầu di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch Thanh Xuân Trung, di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch
Sự lạc quan của một em nhỏ trên xe khi chuẩn bị dời khu phong toả. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Covid-19, Hà Nội bắt đầu di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch Thanh Xuân Trung, di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch
Người dân lên xe ô tô, di dời khỏi "ổ dịch". Ảnh: Văn Cảnh-TTXVN
Covid-19, Hà Nội bắt đầu di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch Thanh Xuân Trung, di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Covid-19, Hà Nội bắt đầu di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch Thanh Xuân Trung, di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch
 Có 150 người được dân sống trong ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi được di chuyển trong tối 1/9. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Covid-19, Hà Nội bắt đầu di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch Thanh Xuân Trung, di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch
 Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung giúp đỡ người dân di chuyển. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Covid-19, Hà Nội bắt đầu di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch Thanh Xuân Trung, di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch
Hơn 19 giờ đã có vài người dân ra nơi tập trung để chuẩn bị di chuyển. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Covid-19, Hà Nội bắt đầu di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch Thanh Xuân Trung, di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch
Một vách ngăn đảm bảo giãn cách giữa lái xe và những người dân tại phường Thanh Xuân Trung. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Covid-19, Hà Nội bắt đầu di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch Thanh Xuân Trung, di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch
Người dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi lên xe, di dời khỏi khu phong toả. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Covid-19, Hà Nội bắt đầu di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch Thanh Xuân Trung, di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch
 Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung hỗ trợ người dân di chuyển. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Covid-19, Hà Nội bắt đầu di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch Thanh Xuân Trung, di dời người dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung, ổ dịch
Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Trung vào từng hộ dân trong ngõ 328 Nguyễn Trãi gọi và hỗ trợ người dân di chuyển. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm