Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19 tại thôn Hạ Lôi

23/04/2020 15:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Từ 0 giờ ngày 23/4/2020, mặc dù Hà Nội đã được xếp xuống nhóm nguy cơ dịch COVID-19, nhưng thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh vẫn duy trì ở mức nguy cơ cao, đang trong thời gian cách ly và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 13.000 mẫu xét nghiệm tại Hạ Lôi cho kết quả âm tính

Hơn 13.000 mẫu xét nghiệm tại Hạ Lôi cho kết quả âm tính

Tại ổ dịch thuộc thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội hiện nay ghi nhận 13 ca mắc COVID-19. Cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 13.012 mẫu xét nghiệm, trong đó 13.007 mẫu âm tính, 5 mẫu dương tính.

9 chốt kiểm soát cách ly y tế (6 chốt cứng và 3 chốt mềm) vẫn luôn được duy trì; Các lực lượng công an, quân đội, y tế, dân quân tự vệ... thay phiên nhau túc trực 24/24 để kiểm soát chặt chẽ việc ra-vào thôn.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát cách ly tại thôn Hạ Lôi
Chú thích ảnh
Lều dã chiến được thiết lập ở chốt kiểm soát cách ly để đảm bảo các lực lượng ứng trực 24/24 tại thôn Hạ Lôi
Chú thích ảnh
Phương tiện và người có trách nhiệm ra-vào thôn Hạ Lôi đều được phun khử khuẩn tại các chốt kiểm soát cách ly
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt người có nhiệm vụ ra-vào thôn Hạ Lôi
Chú thích ảnh
Người đến giao hàng thực hiện việc rửa tay sát khuẩn tại chốt cách ly y tế ra-vào thôn Hạ Lôi
Chú thích ảnh
Phun khử khuẩn phương tiện làm nhiệm vụ ra-vào thôn Hạ Lôi
Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân, tự vệ vận chuyển nhu yếu phẩm vào trong thôn theo đúng quy trình cách ly y tế
Chú thích ảnh
Nhu yếu phẩm đưa vào trong thôn được thực hiện theo đúng quy trình cách ly y tế

Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm