Hà Nội thông xe giai đoạn 1 công trình mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long

10/10/2019 11:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 10/10/2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Lễ thông xe giai đoạn 1 công trình mở rộng đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long.

Dự kiến sẽ thông xe cao tốc Bắc – Nam phía Đông vào năm 2021

Dự kiến sẽ thông xe cao tốc Bắc – Nam phía Đông vào năm 2021

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông là hai dự án trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội khóa 14 ban hành Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 thực hiện trong nhiệm kỳ này.

Tuyến đường này có chiều dài 5,5 km, mặt cắt rộng từ 56 mét – là một trong những tuyến đường có mặt cắt rộng nhất Hà Nội hiện nay. Đây cũng là tuyến đường cửa ngõ phía Tây kết nối với các tỉnh phía Tây Bắc, Đông Bắc về Thủ đô và ngược lại.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích đóng góp vào việc hoàn thành tiến độ dự án

  Tin & Ảnh: Dương Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm