Hà Nội bắn pháo hoa đón giao thừa tại 29 điểm

19/01/2013 15:01 GMT+7 | Thế giới


Vào thời khắc giao thừa giữa năm Nhâm Thìn và Quý Tỵ, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 29 điểm, trong đó có 5 điểm tầm cao.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 5 điểm tầm cao gồm hồ Gươm (trước Bưu điện Hà Nội và trụ sở báo Hà Nội Mới), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ), hồ Văn Quán (Hà Đông), Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Từ Liêm). Các điểm bắn tầm thấp bố trí tại 24 quận, huyện của thủ đô. Các điểm này sẽ có chương trình văn nghệ đêm giao thừa.

Pháo hoa tại Hồ Gươm tại thời khắc bước sang năm Nhâm Thìn. Ảnh: Hoàng Hà.

UBND thành phố yêu cầu các lực lượng tham gia bắn pháo hoa an toàn, đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, Hà Nội cũng lên kế hoạch tổ chức 90 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại các địa điểm công cộng phục vụ người dân; tuần phim mừng xuân Quý Tỵ...

Trong dịp Tết, việc hoán đổi ngày nghỉ sẽ cho phép cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 9 ngày, từ 9/2/2013 (29 tháng Chạp) đến 17/2/2013 (mùng 8 tháng Giêng).

Theo Tuấn Tú
Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm