EURO 2020: 100 cổ động viên Phần Lan mắc Covid-19 sau khi trở về từ Nga

25/06/2021 21:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/6, nhà chức trách Phần Lan cho biết đã phát hiện 100 ca mắc COVID-19 là cổ động viên theo chân đội tuyển Phần Lan sang thành phố Saint Petersburg (Nga) cổ vũ trong trận gặp tuyển Bỉ tại mùa giải EURO 2020.

Tin EURO 22/6: HLV đầu tiên ở EURO từ chức. Fan nữ náo loạn trận Bỉ- Phần Lan

Tin EURO 22/6: HLV đầu tiên ở EURO từ chức. Fan nữ náo loạn trận Bỉ- Phần Lan

HLV đầu tiên ở EURO từ chức. Bắc Macedonia lập hàng rào danh dự chia tay đội trưởng. Hai tuyển thủ Anh phải cách ly vì tiếp xúc cầu thủ mắc COVID-19. Fan nữ náo loạn trận Bỉ- Phần Lan…

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã kêu gọi các cổ động viên của tuyển Phần Lan thực hiện xét nghiệm khi về nước. Trao đổi với các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ), Thủ tướng Marin nhấn mạnh: "Điều quan trọng là mọi người phải làm xét nghiệm. Khi đó, các trường hợp nghi nhiễm sẽ được xác định và hạn chế được nguy cơ lây lan dịch bệnh".

Cơ quan y tế Phần Lan cũng kêu gọi tất cả các cổ động viên về nước phải đảm bảo thực hiện xét nghiệm trong vòng 72 giờ. Cơ quan này cảnh báo tỷ lệ lây nhiễm ở Saint Petersburg cao hơn 20 lần so với ở Phần Lan.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Phần Lan cổ vũ đội nhà trong trận đấu lượt cuối bảng B gặp Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cho đến nay, kết quả xét nghiệm thực hiện tại các chốt hải quan dọc biên giới với Nga cho thấy ít nhất 86 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Truyền thông địa phương đưa tin trong số khoảng 3.000 cổ động viên Phần Lan sang Nga cổ vũ bóng đá có 800 người không thực hiện xét nghiệm.

Tình hình dịch COVID-19 ở Nga đang diễn biến hết sức phức tạp. Cùng ngày 25/6, Nga ghi nhận hơn 20.000 ca mắc mới COVID-19 và 568 ca tử vong, mức cao nhất kể từ tháng 1/2021 trong bối cảnh nước này đối mặt với đợt bùng phát do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm