Động đất 7,2 độ Richter rung chuyển Ấn Độ-Myanmar, chưa rõ thương vong

13/04/2016 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 21h55 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Myanmar-Ấn Độ.

Tâm chấn ở độ sâu 130 km với vị trí ban đầu được xác định là 23,14 độ vĩ Bắc và 94,87 độ kinh Đông. Tại Ấn Độ, bang Tây Bengal ở miền Đông và khu vực lân cận đã rung chuyển mạnh mẽ. Các quan chức cho biết nhiều người dân phải chạy ra khỏi các tòa nhà.

Tại Trung Quốc, khu tự trị Tây Tạng ở miền Tây Nam cũng cảm nhận được rõ trận động đất này.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất trên gây ra.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm