Điểm chuẩn lớp 10 công lập: Trường Chu Văn An cao nhất với 55,5 điểm

22/06/2016 21:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Tối 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2016 – 2017.

Những trường ở Top đầu đều có mức điểm chuẩn cao vào lớp 10 trung học phổ thông. Trong đó, Trường trung học phổ thông Chu Văn An có điểm chuẩn cao nhất 55,5 điểm (lớp tiếng Nhật 52,5 điểm).


Trường Chu Văn An có điểm chuẩn cao nhất là 55,5 điểm

Tiếp theo là Trường trung học phổ thông Thăng Long 53 điểm. Các trường trung học phổ thông có mức điểm chuẩn 52,5 điểm gồm: Phan Đình Phùng, Việt Đức (lớp tiếng Nhật 51,5 điểm), Kim Liên (lớp tiếng Nhật 50 điểm), Yên Hòa.

Các trường trung học phổ thông có mức điểm chuẩn từ 50 đến 51,5 điểm gồm: Phạm Hồng Thái 50 điểm, Trần Phú – Hoàn Kiếm 51 điểm, Trần Nhân Tông 50 điểm (lớp tiếng Pháp 40,5 điểm), Lê Quý Đôn – Đống Đa 51,5 điểm, Nhân Chính 51,5 điểm, Cầu Giấy 50,5 điểm, Nguyễn Gia Thiều 51 điểm, Liên Hà 50,5 điểm, Nguyễn Thị Minh Khai 51,5 điểm.

Các trường trung học phổ thông có mức điểm chuẩn thấp như: Đại Cường và Lưu Hoàng cùng 22 điểm, Mỹ Đức C 25 điểm, Ứng Hòa B 24,5 điểm, Minh Quang 23 điểm, Bất Bạt 25 điểm…

Từ ngày 23/6, các trường bắt đầu nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển.

Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập ở Hà Nội năm nay có hơn 75.000 thí sinh dự thi và chỉ có 60% thí sinh được theo học các trường công lập; số còn lại sẽ học tại các trường công lập tự chủ tài chính, ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp chuyên nghiệp./.

Đinh Thị Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm