Đắk Lắk: Bắt giữ, xử lý hàng trăm trường hợp tàng trữ, mua bán và đốt pháo trong dịp Tết

31/01/2020 11:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng trăm trường hợp liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, đốt pháo.

Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt giữ 7 đối tượng đốt pháo sáng trong đêm

Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt giữ 7 đối tượng đốt pháo sáng trong đêm

Ngày 11/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30 để đốt pháo sáng trên địa bàn quận.

Theo đó, từ ngày 15/12/2019 đến 29/1/2020, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 45 vụ với 61 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo, thu giữ 228,6 kg pháo các loại; xử lý 232 trường hợp đốt pháo trái phép, tăng 106 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019. Riêng đêm giao thừa đã phát hiện, xử lý 208 trường hợp, tăng 82 trường hợp so với giao thừa năm ngoái.

Đặc biệt, trong đêm giao thừa, lực lượng Công an huyện Krông Búk đã quyết liệt đấu tranh trấn áp nhóm đối tượng tại buôn Dhia 1, xã Cư Né có hành vi đốt pháo và chống người thi hành công vụ. Hiện 8 đối tượng bị tạm giữ hình sự và đơn vị đang củng cố, xem xét hồ sơ để khởi tố vụ án về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chú thích ảnh
Pháo được lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh minh họa, nguồn: Đậu Tất Thành - TTXVN)

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, tuy số vụ phát hiện, bắt giữ, xử lý số vụ tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ tăng nhiều so với dịp Tết năm ngoái nhưng tình trạng đốt pháo đêm giao thừa năm 2020 đã giảm rất nhiều, có địa phương đã giảm 80 – 90 % lượng pháo đốt so với năm ngoái, điển hình như huyện Krông Năng.

Nhiều địa phương trong tỉnh có sự chỉ đạo quyết liệt, tổ chức các tổ công tác xuống địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, vận động người dân cam kết không đốt pháo. Việc xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến pháo nổ là tiền đề để tiếp tục đấu tranh trấn áp, răn đe, giáo dục các đối tượng vi phạm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm