Chùm ảnh: Xem 500 người phá dỡ 'cung điện' xây trái phép tại Ba Vì

20/07/2018 15:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kế hoạch, đúng 7 giờ sáng 20/7, các lực lượng chức năng của huyện Ba Vì, Hà Nội tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép (được gọi là “cung điện”) tại thôn Phú Yên, xã Yên Bài.

Chú thích ảnh
Đúng 7 giờ sáng 20/7, các lực lượng chức năng của huyện Ba Vì, Hà Nội đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép. (Ảnh: Minh Nghĩa/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Cưỡng chế phá dỡ ''cung điện'' xây dựng trái phép tại huyện Ba Vì. (Ảnh: Minh Nghĩa/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Khoảng 500 người và nhiều máy móc thiết bị được huy động để tiến hành cưỡng chế. (Ảnh: Minh Nghĩa/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiếp tục phá dỡ phần khu nhà 
Chú thích ảnh
Công trình sai phạm được xác định là của ông Lê Viết Long có địa chỉ tại 192 Khâm Thiên, Hà Nội. (Ảnh: Minh Nghĩa/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Phá dỡ phần khu nhà 
Chú thích ảnh
Tháo dỡ phần mái ''cung điện.'' (Ảnh: Minh Nghĩa/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Tháo dỡ phần mái ''cung điện.'' (Ảnh: Minh Nghĩa/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Toàn bộ phần cổng chính gồm bốn trụ to của ''cung điện'' xây trái phép đã bị phá dỡ hoàn toàn
Chú thích ảnh
Các cấp chính quyền huyện Ba Vì đã nhiều lần lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu chủ đầu tư dừng xây dựng các công trình, thực hiện tháo dỡ những hạng mục vi phạm.
Chú thích ảnh
Ông Long đã tự động chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền và xây dựng công trình không phép.
Chú thích ảnh
Chủ đầu tư công trình phải tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép trên thửa đất số 134 và 135, tờ bản đồ 8 với diện tích đất 9.750m2 và khôi phục hiện trạng sử dụng đất như ban đầu. 
Chú thích ảnh
Tính đến 9 giờ 30 ngày 20/7, toàn bộ phần cổng chính gồm 4 trụ đã bị phá bỏ hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Phá dỡ phần khu nhà chính 2 tầng của công trình vi phạm. (Ảnh: Minh Nghĩa/Vietnam+)
Chú thích ảnh
Phá dỡ phần khu nhà chính 2 tầng của công trình vi phạm. (Ảnh: Minh Nghĩa/Vietnam+)

 

Ninh Bình đôn đốc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép khu vực Tràng An cổ

Ninh Bình đôn đốc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép khu vực Tràng An cổ

Sau 1 tuần Công ty cổ phần Du lịch Tràng An tự nguyện triển khai tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ thuộc khu vực Tràng An cổ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), công việc tháo dỡ được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ.

Theo Minh Nghĩa/ Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm