CẬP NHẬT Vụ hoả hoạn tại Trung Văn (Hà Nội) khiến 8 người chết: Khởi tố vụ án 'Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy'

12/04/2019 20:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 12/4, Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" (theo Điều 313 Bộ Luật hình sự) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa, xảy ra rạng sáng 12/4, tại phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khiến 8 người tử vong.

Cứu chín người dân thoát khỏi đám cháy trên phố Lạc Trung, Hà Nội

Cứu chín người dân thoát khỏi đám cháy trên phố Lạc Trung, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 11/4, tại ngôi nhà năm tầng trên phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã bất ngờ xảy ra cháy.

Như TTXVN đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12/4, tại xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa ở phường Trung Văn. Thời điểm trên, theo người dân cho biết, có một số công nhân đang ngủ bên trong.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nam Từ Liêm phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khoanh vùng dập lửa, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về thông tin vụ hỏa hoạn, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể nạn nhân trong vụ cháy.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 16 giờ ngày 12/4, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy xưởng ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được cơ quan chức năng tìm thấy và đưa đến Bệnh viện 198.

Tại đây, các bước xét nghiệm ADN sẽ được tiến hành để nhận diện nạn nhân. Như vậy, toàn bộ 8 nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn đều đã thiệt mạng.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 2 giờ 30 phút, ngày 12/4, một vụ cháy dữ dội đã bao trùm lên 4 kho xưởng ở phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, gồm: Xưởng kho lạnh của ông Nguyễn Hồng Chiến (sinh năm 1976, trú tại Nam Từ Liêm); xưởng làm hạt chống ẩm của bà Ngô Thị Lan (sinh năm 1979, trú tại Ba Đình, Hà Nội); xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của ông Vũ Khánh Sơn (sinh năm 1979, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) và kho chứa đồ gỗ thành phẩm của ông Nguyễn Hồng Kỹ (sinh năm 1965, Cầu Giấy, Hà Nội).

Chú thích ảnh

Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm: Lương Quốc Dân (sinh năm 1984), công nhân công ty Môi trường 79; anh Tuấn (sinh năm 1985), lái xe của công ty; hai anh em họ Trần Văn Hải (25 tuổi) và Lê Văn Hải (18 tuổi). Đặc biệt, có 4 nạn nhân đều trong một gia đình gồm: Lương Văn Việt (sinh năm 1986, quê Phú Thọ), công nhân công ty Môi trường 79, Trần Thị Lan (sinh năm 1990, vợ anh Việt), Lương Công Minh (sinh năm 2014) và Lương Anh Tuấn (sinh năm 2018) là con anh Việt, chị Lan.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Khu nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn nằm trên đất lấn chiếm

Đến 12 giờ ngày 12/4, lực lượng chức năng đã đưa được 2 thi thể trong vụ hỏa hoạn 4 nhà xưởng ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ra ngoài, nâng số nạn nhân thiệt mạng lên 7 người (trong đó có 4 người trong một gia đình). Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác bị cháy rụi vào rạng sáng nay làm 8 người tử vong và mất tích, do ông Vũ Khánh Sơn (sinh năm 1979, ở Thanh Trì, Hà Nội) làm chủ, được xây dựng trên đất lấn chiếm giáp sông Nhuệ. Cơ quan Công an xác định vị trí cháy nằm trong ngách 56, ngõ 1, phố Đại Linh, quận Nam Từ Liêm cách đường Trung Văn khoảng 400m. Khu vực cháy là xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ.

Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân và bộ đội đưa những vật liệu, đồ đạc bị cháy ra ngoài và khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

Theo ông Đặng Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn, 4 kho xưởng bị hỏa hoạn được xây dựng trên khu đất lấn chiếm từ lâu nên theo luật phải giữ nguyên hiện trạng để chờ xử lý.

Hỏa hoạn xảy ra tại 4 kho, xưởng có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích 4 kho, nhà xưởng khoảng 1.000 m2. Cụ thể: Xưởng kho lạnh do ông Nguyễn Hồng Chiến (sinh năm 1976, ở Nam Từ Liêm) làm chủ; xưởng làm hạt chống ẩm do bà Ngô Thị Lan (sinh năm 1979, Ba Đình, Hà Nội) làm chủ; xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác do ông Vũ Khánh Sơn (sinh năm 1979, Thanh Trì) làm chủ ; Kho chứa đồ gỗ thành phẩm do ông Nguyễn Hồng Kỹ (sinh năm 1965, Cầu Giấy, Hà Nội) làm chủ.

Đến thời điểm này, ngoài thiệt hại về người, Công an quận Nam Từ Liêm xác định đám cháy thiêu rụi khoảng hơn 500 m2 nhà xưởng gồm các thiết bị, vật tư, hàng hóa...chưa thống kê thành tiền.

Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn chưa được xác định, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ. TTXVN sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xảy ra vụ hoả hoạn làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực. Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên đã cháy lan và nhanh chóng thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng; tổng diện tích bị cháy của 4 nhà xưởng khoảng 1.000m2. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy 4 khu nhà xưởng trong khu vực, với tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000m2.

Đến khoảng 10 giờ, ngày 12/4, lực lượng chức năng đã tìm và đưa thi thể 5 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại khu nhà xưởng trên địa bàn phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra ngoài. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 3 người còn lại trong vụ hỏa hoạn.

Chú thích ảnh

Toàn bộ khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn được phong tỏa nghiêm ngặt. Công tác tìm kiếm vẫn đang được cơ quan chức năng nỗ lực triển khai.

Danh tính 8 người có mặt tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường 79 lúc xảy ra cháy gồm:

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hoả hoạn - Nguồn: VNEWS

Lương Quốc Dân, sinh năm 1984, công nhân công ty môi trường 79; Lương Văn Việt, sinh năm 1986, công nhân công ty môi trường 79; Trần Thị Lan, sinh năm 1990, vợ anh Lương Văn Việt; cháu Lương Công Minh, sinh năm 2014 con chị Trần Thị Lan và anh Lương Văn Việt; cháu Lương Anh Tuấn, sinh năm 2018, con chị Trần Lan và anh Lương Văn Việt. Ba người chưa rõ họ, gồm: anh Tuấn, sinh năm 1985, lái xe công ty môi trường 79; anh Hải khoảng 20 tuổi, công nhân công ty môi trường 79; anh Hải khoảng 22 tuổi, công nhân công ty môi trường 79.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xảy ra vụ hoả hoạn làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực. Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Tuy nhiên, khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên đã cháy lan và nhanh chóng thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng gồm: Xưởng kho lạnh của công ty Cổ phần cơ điện lạnh; Xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79 (tổng diện tích bị cháy của 4 nhà xưởng khoảng 1.000m2). Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ hoả hoạn, rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hoả hoạn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý hậu quả. Ảnh: TTXVN

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 8 nạn nhân bị thiệt mạng và mất tích trong vụ cháy. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy.

Tuy nhiên, khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên lửa đã cháy lan và nhanh chóng thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng, gồm: xưởng kho lạnh của Công ty Cổ phần cơ điện lạnh; xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hỏa hoạn. 

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục phun nước dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn, phun nước làm mát nhằm đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường để đưa vào Bệnh viện 198, giao Công an thành phố tổ chức nhận diện, làm rõ nhân thân các nạn nhân. Trường hợp không nhận dạng được phải tiến hành xét nghiệm ADN để làm rõ danh tính; đồng thời, yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Trước mắt, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng tổ chức tang lễ; giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi và chia buồn đến gia đình các nạn nhân; giao Công an thành phố Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý theo quy định pháp luật.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm