Ấn Độ: Lại phát hiện thêm một thi thể bị treo trên cây

12/06/2014 09:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hãng tin BBC của Anh hôm qua (11/6) loan báo, cảnh sát Ấn Độ lại tiếp tục phát hiện thêm thi thể của một phụ nữ bị treo trên cây trong một ngôi làng ở bang Uttar Pradesh, miền đông nước này.

Cảnh sát trưởng quận Bahraich Happy Guptan nói với BBC nạn nhân là một phụ nữ 44 tuổi sống ở một ngôi làng ngay sát khu vực hiện trường. Trước đó, cô từng bị người dân địa phương tại đây đe dọa vì đã bán rượu trong địa bàn này.

Phương tiện truyền thông quốc gia Nam Á đưa tin, gia đình nạn nhân khẳng định cô đã bị hiếp dâm trước ra bị treo xác lên cây và có đến 5 người bị cáo buộc có liên quan đến vụ việc.

Khu vực nơi cảnh sát phát hiện thi thể bị treo trên cây.

Tuy nhiên, kênh tin tức NDTV của Ấn Độ báo cáo, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân không hề bị hiếp dâm đồng thời tiết lộ rằng cảnh sát nghi ngờ rằng phụ nữ xấu số đã tự tử.

Trước đó, nạn nhân mất tích và được người nhà báo tin lên đồn cảnh sát. Các nhân viên an ninh đã tổ chức một cuộc điều tra và phải mất đến 12 giờ đồng hồ mới tìm ra nạn nhân.

Sự việc xảy ra chỉ hai tuần sau vụ án cưỡng hiếp, giết hại và treo xác 2 nữ sinh 14 và 15 tuổi ở làng Katra Shadat Ganj, huyện Budaun cùng thuộc bang Uttar Pradesh từng gây chấn động trong và ngoài nước Ấn Độ. Vụ việc kinh hoàng đã khiến hàng trăm người dân đổ xuống đường phố ở Lucknow - thủ phủ bang Uttar Pradesh để biểu tình, yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng sử dụng bạo lực, trong đó có nạn tấn công tình dục đối với phụ nữ.

Người dân Ấn Độ biểu tình yêu cầu chính quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ phụ nữ.

Thời gian gần đây, hàng loạt các vụ hiếp dâm đau lòng đã xảy ra, làm dấy lên sự tức giận và phẫn nộ của người dân Ấn Độ và thế giới. Trước tình trạng nguy cấp, Thủ tướng Narendra Modi đã đưa ra chỉ thị phải đặt nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ lên hàng đầu, hãng tin của Anh cho hay.

Hôm qua (11/6), trong một bài phát biểu trước quốc hội, ông Modi cho biết chính phủ phải hành động chống lại các cuộc tấn công vào phụ nữ.
"Việc tôn trọng và bảo vệ phụ nữ nên được 1,25 tỷ người dân trong nước ưu tiên”, hãng tin BBC trích thuật.

Theo thống kê, ở quốc gia hơn 1,2 tỷ dân, mỗi năm có đến 25.000 vụ hiếp dâm nhưng các nhà hoạt động xã hội tin rằng, con số này còn lớn hơn báo cáo rất nhiều khi phụ nữ không có tiếng nói trong gia đình và cảnh sát thì im lặng trước những vụ tấn công tàn bạo.

Gần hai năm trở lại đây, sau khi vụ án hiếp dâm và giết hại cô gái 23 tuổi trên xe buýt vào tháng 12/2012 gây phẫn nộ trên toàn thế giới đã làm bùng 
lên một chiến dịch tuyên truyền, động viên những cô gái bị xâm phạm lên tiếng tự bảo vệ mình.

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm