Bão số 7 sau khi đi qua đảo Bạch Long Vĩ đã bắt đầu suy yếu ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Bên cạnh đó, cơn áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện gần biển Đông và có khả năng mạnh thêm thành bão. Mưa lớn, lũ đã và đang diễn ra phức tạp tại khu vực Trung Bộ, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Bão số 7 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 11 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 2.
Bão số 7 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 11. Trong khi đó, vùng biển phía Đông miền trung Phi-líp-pin có một áp thấp nhiệt đới.
Bão số 7 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 11. Trong khi đó, vùng biển phía Đông miền trung Phi-líp-pin có một áp thấp nhiệt đới hướng vào nước ta.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/10, thời tiết trên nhiều vùng biển và đất liền đều có mưa dông, cảnh báo khả năng xảy ra lốc xoáy trên biển, lũ lụt trên đất liền.
Từ 1 giờ ngày 7/10 đến 1 giờ ngày 8/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.
Bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Bão số 5 ảnh hưởng từ chiều 17/9 đến đêm 18/9 các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa to.
Bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bão số 5: Hồi 13 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Hồi 16 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
Bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với bão số 4 nên Bắc Bộ chiều và đêm 19/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Bão số 4 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 từ 75-90km/giờ, giật cấp 11. Thethaovanhoa liên tục cập nhật hững thông tin về cơn bão này.