Bóng đá Anh

Bình luận| Derby London - còn bóng, còn hi vọng

29/10/2011 06:03 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Trong những vòng đấu gần đây, Chelsea vẫn chưa biết làm cách nào để vượt qua hai đội bóng của thành Manchester trên bảng xếp hạng. Thậm chí, tính đến thời điểm kết thúc vòng 9, “The Blues” còn bị Man City bỏ xa đến 6 điểm trong khi khoảng cách với M.U vẫn dừng lại ở mức tối thiểu. Ngược lại, Arsenal từ nhóm cuối bảng đã nhảy lên nửa trên bảng xếp hạng và bây giờ đang giữ vị trí thứ 7, với 6 điểm ít hơn Chelsea.

Do đó, trận đấu trên sân Stamford Bridge vào tối thứ Bảy này được xem là một cơ hội tốt để Arsenal rút ngắn khoảng cách với Chelsea và đồng thời hy vọng sẽ tiếp cận Top 4. Tuy nhiên, đó sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho “Các pháo thủ” bởi Chelsea chỉ biết thắng khi được thi đấu trên sân nhà ở Premier League mùa này và họ cũng đang khát khao tìm kiếm chiến thắng để quên đi thất bại tồi tệ vừa qua trước QPR. Vậy giữa hai đối thủ đều muốn thắng thì yếu tố nào sẽ đóng vai trò quyết định?


Các tiền vệ của Chelsea (trái) đều có khả năng cầm bóng rất tốt - Ảnh Getty

Xét về lối chơi tổng thể của cả Chelsea lẫn Arsenal, có thể tin rằng khả năng cầm bóng sẽ đóng vai trò quyết định. Vẫn biết, trong bóng đá hiện đại, việc cầm bóng nhiều hơn không hoàn toàn đồng nghĩa với chiến thắng, nhưng một khi hai trong số những đội có khả năng cầm bóng tốt nhất ở Premier League hiện nay đối đầu nhau thì có thể cho ra đáp án chính xác tuyệt đối. Nghĩa là đội nào cầm bóng nhiều hơn, đội đó sẽ thắng.

Nếu chỉ xét riêng về mặt này thì rõ ràng Chelsea đang có ưu thế nhất định. Bởi ngoài khả năng cầm bóng rất tốt của các cầu thủ, đặc biệt là ở tuyến tiền vệ, “The Blues” còn có thể tạo ra sức ép rất lớn và liên tục lên phần sân của đối phương, từ đó dẫn đến việc đối thủ của họ đánh mất quyền kiểm soát bóng. Thậm chí, kể cả khi còn có 9 cầu thủ trên sân (như trong trận thua QPR hồi cuối tuần qua), Chelsea vẫn thể hiện rất tốt khả năng này.

Những gì Chelsea có để phô diễn khả năng cầm bóng thì Arsenal cũng không thiếu. Tuy nhiên, điều mà “Các pháo thủ” còn thiếu là một chút mạnh mẽ, một chút thể lực để có thể “đua” với Chelsea về lĩnh vực này. Nói cách khác, khả năng cầm bóng của Arsenal thường chỉ có thể phát huy trước các đối thủ chơi bóng một cách tiêu cực, còn khi gặp những đối thủ chơi rất tích cực như M.U, Liverpool hay Tottenham thì “Các pháo thủ” dễ chuốc lấy thất bại. Vấn đề ở đây là Arsenal chưa biết cách đối phó với sức ép do đối phương tạo ra và thường thiếu tỉnh táo khi tình thế bất lợi, mà sức ép và tình thế bất lợi lại là điều họ sẽ phải đối mặt trong trận đấu trên sân Stamford Bridge vào tối thứ Bảy này.            

H.T.Đ.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm