Đội tuyển Việt Nam có điều mình cần

03/02/2013 06:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 3 trận toàn thắng, ghi được 6 bàn và chỉ để lọt lưới 2 bàn…, nếu bóng đá đơn thuần là thành tích, hẳn kết quả đó là quá mỹ mãn. Nhưng ngay cả khi bóng đá là nghệ thuật trình diễn thì cũng rất đáng khen cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong cữ chạy đà tiến đến các trận đấu vòng loại Asian Cup 2015 và xa hơn là SEA Games 27 vào cuối năm nay.

Những cựu binh như Thành Lương vẫn đang có tầm ảnh hướng lớn lên lối chơi của ĐT Việt Nam. Ảnh: V.S.I

Nhưng, vì nhiều lý do khiến cho những ý kiến khen chê cứ ngập ngừng và người ta vẫn đang chờ đợi màn ra mắt chính thức của ĐT Việt Nam trong trận đối đầu với UAE vào ngày 6/2 tới đây.

Một ngày sau trận thắng XM V.Hải Phòng 2-0 và 24 tiếng đồng hồ trước cuộc chạm trán với HN.T&T, ông Phan Thanh Hùng, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam và là đương kim HLV trưởng HN.T&T, chia sẻ với PV TT&VH rằng, thuận lợi lớn nhất của đồng nghiệp Hoàng Văn Phúc là bầu không khí rất hứng khởi trong lòng đội bóng, với hình hài được xác lập bằng phần đông các gương mặt trẻ giàu khát vọng, bên cạnh các cựu binh cũng còn khá trẻ (ít nhất là về tuổi đời).

“Những người làm chuyên môn chúng tôi luôn tính tới sự kế thừa, trẻ hóa đội hình cho thì tương lai. ĐT Việt Nam tập trung lần này đều là những người có chuyên môn tốt, cùng với khát vọng cống hiến, ước muốn được thể hiện của người trẻ, vấn đề còn lại chỉ là thời gian tạo gắn kết. Bắt đầu từ những tín hiệu lạc quan ở BTV Cup cuối năm ngoái và sau trận thắng XM V.Hải Phòng, tôi cam đoan rằng đội bóng sẽ còn tiến bộ nữa”, ông Hùng chia sẻ.

Và thật, ĐT Việt Nam của HLV Hoàng Văn Phúc đã thắng tiếp HN.T&T, rồi mới đây là CLB Hyundai Mipo Dolphin, đại diện đến từ Hàn Quốc, bằng một thế trận rực lửa, cũng như tính hiệu quả trong các pha tổ chức lên bóng: nhanh, mạnh, dứt khoát và chính xác. Đấy là sự tiến bộ đáng ghi nhận, so với ĐT Việt Nam gần nhất dưới thời HLV Phan Thanh Hùng. Đường chuyền xẻ nách của Thành Lương để Quốc Anh sút tung mành lưới Hyundai Mipo Dolphin là một viện dẫn.

Có thể thấy rằng, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc tấn công khá đa dạng. Có thể đó là những đường căng ngang tầm thấp từ ngoài biên vào, để các tiền đạo hoặc tuyến 2 cắt mặt (pha uy hiếp khung thành Hyundai Mipo Dolphin đầu tiên của Quốc Anh); hoặc nữa, những đường xẻ nách, kết hợp di chuyển không bóng thông minh, phá bẫy việt vị (vẫn là Quốc Anh, với pha thoát xuống và ra chân mở tỷ số, như đã nhắc ở trên)…

Những người làm chuyên môn khẳng định rằng, nếu muốn tạo yếu tố bất ngờ trong phản công thì cần càng ít trạm trung chuyển càng tốt. “Các tiền vệ phải có ít nhất 2-3 phương án, trước khi nhận bóng, chứ không phải tiếp bóng rồi mới loay hoay các động tác tiếp theo. Cùng với đó, tuyến trên cần chạy chỗ thông minh. Để có được điều này, đòi hỏi nhiều tư duy chơi bóng và sự gắn kết trong các bài tập”, một ý kiến cho hay.

Theo đó, nếu chúng ta mất nhiều hơn 15 giây, kể từ khi đoạt lại được bóng cho đến lúc tiếp cận cầu môn đối phương, yếu tố bất ngờ sẽ bị triệt tiêu. “Giành quyền kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu là xu hướng của bóng đá hiện đại. Nhưng cần lưu ý rằng, anh phải đẳng cấp hơn hẳn, mới có thể chiếm 10% nhiều hơn thời lượng giữ bóng. Chỉ nói riêng ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta chưa có được cái quyền ấy so với các đối thủ, nên phải thực tế hơn”, ý khác cho hay.

Trong toàn bộ cữ chạy đà của ĐT Việt Nam 10 ngày qua, ít nhiều sự đóng góp của các cầu thủ Việt kiều như Mạc Hồng Quân hay Michael Nguyễn được ghi nhận. Tuy nhiên, cần bình tĩnh trước khi kết luận bất cứ điều gì. Không như phần lớn các cầu thủ người bản địa, chơi bóng thuần ở trong nước, Mạc Hồng Quân và Michael Nguyễn trong nỗ lực thể hiện mình để được thừa nhận, đã chơi bằng với 200% khả năng. Họ liệu đã hay như ngôn từ bay bổng thì còn phải chờ!

Thăm dò ý kiến

Theo bạn ĐT Việt Nam có thắng ĐT UAE?


TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm