World Cup nữ 2015: Marta - huyền thoại không danh hiệu?

13/06/2015 14:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ World Cup thứ 4 của Marta mới chỉ bắt đầu nhưng đủ để cô làm nên lịch sử. Bàn thắng vào lưới Hàn Quốc từ pha sút phạt đền hôm thứ Ba vừa qua là lần thứ 15 Marta phá tung lưới đối phương trong 15 trận thi đấu tại World Cup.

Marta không có bố vì mẹ cô là mẹ đơn thân. Gia đình cô sinh sống ở một nơi khó khăn đến mức cây viết Bonnie D.Ford của ESPN miêu tả là “người ta phải ‘gãi ra’ mà sống bằng nông nghiệp”.

Thay đổi định kiến về phụ nữ và bóng đá

Để đạt được đến những thành công ngày hôm nay, Marta từng trải qua rất nhiều gian khó, đặc biệt là định kiến của vùng nông thôn Đông Bắc Brazil. “Khi tôi ở tuổi dậy thì, rất nhiều người chỉ trích tôi. Họ nói rằng bóng đá không dành cho phụ nữ và rằng tôi phải tìm thứ khác hợp với giới tính của mình hơn”, Marta trả lời phỏng vấn BBC World Service.

Ở đó cũng không có thứ gọi là bóng đá nữ. Thế nên Marta phải chơi bóng với mấy cậu con trai và thậm chí từng leo lên chuyến xe bus kéo dài 3 ngày tới Rio de Janeiro để đá thử. Nhưng cô bé Marta ngay từ nhỏ đã chẳng hề sợ hãi khi phải di chuyển đường dài đến những vùng đất mới để đá bóng. Năm 2004, từ Brazil luôn nóng ấm, Marta tới gần cực Bắc để đấu cho CLB Umea, Thụy Điển. Rồi cô cũng đi lại Los Angeles – Brazil – Thụy Điển tới hàng tá lần với đội Rosengard.

Marta cảm thấy vui vì những gì cô làm được khiến cho rất nhiều phụ nữ Brazil mạnh dạn hơn trong việc theo đuổi nghiệp cầu thủ, hay xa hơn là làm bất kể điều gì họ thích. “Khi không còn thi đấu nữa, tôi sẽ nhìn lại sự nghiệp và hạnh phúc vì đã thực hiện được một trong số những giấc mơ của chúng tôi. Tôi tin rằng có rất nhiều cô gái trẻ ở Brazil muốn đá bóng hay chơi thể thao nhưng chưa vượt qua được rào cản xã hội”.

Vẫn vô duyên với World Cup

Marta đã phá kỷ lục cũ của cựu tiền đạo đội tuyển Đức Birgit Prinz. Prinz từng ghi 14 bàn trong 24 trận ra sân. Trước đó, Abby Wambach của đội tuyển Mỹ cũng ghi được 13 bàn trong 19 lần khoác áo ĐTQG tại World Cup. Nhưng tỷ lệ săn bàn của Marta là 1 bàn/trận. Hoàn hảo. Dù rất xuất sắc nhưng Marta vẫn chưa thể cùng đội tuyển Brazil giương cao cúp vô địch. Đã 5 năm liên tiếp, Marta được bầu chọn là “Nữ cầu thủ xuất sắc nhất”. Cô cũng đã có được 2 HCB tại Thế vận hội và 1 lần giành vị trí á quân World Cup nhưng chức vô địch vẫn là một điều khá xa vời.

Marta đã 29 tuổi rồi. Nếu Brazil có thể lên ngôi vô địch tại Canada lần này, họ sẽ không chỉ giải được cơn khát danh hiệu vô địch thế giới mà còn giúp cho Marta được đứng trong ngôi đền huyền thoại. Trong máu áo tuyển Brazil, Marta ghi được 92 bàn trong 93 lần ra sân. Thế nhưng cô chẳng kiếm được bạc triệu như Neymar – chàng cầu thủ con cưng của người Brazil. Theo cục thuế Thụy Điển, Marta chỉ kiếm được vỏn vẹn 190 ngàn đô la Mỹ vào năm 2013 khi cô thi đấu cho Tyresoe. Dù cũng có được hợp đồng tài trợ của Coca Cola và Puma nhưng so với số tiền mà các cầu thủ nam kiếm được thì con số của Marta chả bõ bèn gì.

Bốn năm nữa, chưa chắc Marta còn khoác áo tuyển Brazil và nếu còn thì chưa chắc cô còn ở phong độ đỉnh cao. Marta đang ở độ chín sự nghiệp. Nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa nếu như Brazil vẫn trắng tay tại World Cup bóng đá nữ năm nay. Họ đã thống trị Copa America hơn thập kỷ qua nhưng tại sân chơi thế giới, dường như vẫn có điều gì đó khiến Brazil chưa thể hiện thực hóa giấc mơ.

15 bàn thắng của Marta ở các VCK World Cup

World Cup 2003

Brazil - Hàn Quốc 3-0

Brazil - Na Uy 4-1

Brazil - Thụy Điển 1-2

Thành tích đội nhà: Tứ kết

World Cup 2007

Brazil - New Zealand 5-0 (2 bàn)

Brazil - Trung Quốc 4-0 (2)

Brazil - Australia 3-2

Brazil - Mỹ 4-0 (2)

Thành tích đội nhà: Á quân

World Cup 2011

Brazil - Na Uy 3-0 (2)

Brazil - Mỹ 2-2 (2)

Thành tích đội nhà: Tứ kết

World Cup 2015

Brazil - Hàn Quốc 2-0


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm