World Cup hai năm một lần: Một ý tưởng điên rồ!

28/09/2021 15:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - FIFA đang kêu gọi tổ chức World Cup hai năm một lần thay vì 4 năm một lần. Thế nhưng, kế hoạch này có vẻ như là vì tiền hơn là chất lượng của bóng đá.

Bóng đá nữ Việt Nam tiến gần giấc mơ World Cup

Bóng đá nữ Việt Nam tiến gần giấc mơ World Cup

Sau khi đánh bại Maldives chiều 26/9 với tỷ số đậm 16-0, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hướng tới kết quả tích cực với Tajikistan trong khuôn khổ lượt cuối bảng B vòng loại giải vô địch nữ châu Á 2022. Đây là bước đầu tiên trong hành trình hiện thực hoá giấc mơ World Cup 2023.

“Hồi nhỏ, ước mơ của tôi là được chơi ở World Cup. Đối với tất cả bạn bè của tôi, tất cả những người tôi đã biết trong cuộc đời mình, đó là giấc mơ của chúng tôi”, cựu tiền đạo người Brazil là Ronaldo gần đây chia sẻ. Phải thừa nhận, nếu ai đó hiểu rõ tầm quan trọng của World Cup, thì đó chính là anh ấy. Ronaldo đã có mặt ở 4 kì World Cup - nâng cao chiếc cúp hai lần, đồng thời khẳng định anh như là một trong những cầu thủ biểu tượng nhất của môn thể thao này trong thế hệ của mình.

Nhắc đến đề xuất rằng giải đấu nên được tổ chức hai năm một lần, Ronaldo tiếp tục, “Với sự thay đổi này, ngày càng nhiều người có thể thấy giấc mơ đó trở thành hiện thực”. Tất cả những gì thế giới cần là nhiều kì World Cup hơn, và hi vọng sẽ có nhiều Ronaldo hơn. Vấn đề là liệu các kì World Cup diễn ra thường xuyên hơn có giúp nhiều cầu thủ đạt được ước mơ của họ hơn hay không, hay chỉ đơn giản là thấy các cầu thủ từ các quốc gia quen thuộc thi đấu vòng loại nhiều hơn.

Thế mới nói, những tưởng kế hoạch của FIFA nhằm mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn những gì họ yêu thích và dân chủ hóa sự tham gia, thực tế FIFA chỉ có một điều duy nhất trong tâm trí: Lợi nhuận.

Năm 2018, thống kê cho thấy hơn một nửa hành tinh đã theo dõi World Cup, trong đó có hơn 1 tỉ khán giả theo dõi trận chung kết. Vì vậy, theo giả thuyết, việc FIFA tăng gấp đôi tần suất giải đấu có thể giúp tăng gấp đôi niềm vui mà World Cup mang lại. Hoặc, điều đó có thể làm hỏng sự kiện thể thao uy tín và phổ biến nhất trên trái đất. Bởi hiện tại, người hâm mộ đã quá tải với các trận đấu, từ các giải đấu cấp CLB trong nước và quốc tế đến các giải đấu khu vực và toàn thế giới ngày càng tăng dành cho các đội tuyển quốc gia.

Chú thích ảnh
Pháp, nhà vô địch ở World Cup gần nhất, năm 2018 tại Nga

Điển hình là điểm kết thúc của mỗi mùa giải (mặc dù hiếm khi thực sự là trận đấu cuối cùng), trận chung kết Champions League năm nay rơi vào ngày 29/5. Chưa đầy hai tuần sau, EURO khởi tranh (cùng với các giải đấu quốc tế khác ở các châu lục khác). Italy đã nâng cao chức vô địch EURO vào ngày 11/7, thời điểm hầu hết các đội tại Premier League trở lại tập huấn và thực tế giải đấu lớn nhất thế giới chỉ cho người hâm mộ, cũng như các cầu thủ, đúng 4 tuần để thở trước khi mùa giải 2021-22 bắt đầu với trận thua của Arsenal trước đội bóng mới lên hạng, Brentford.

Bóng đá đơn giản là không dừng lại và người hâm mộ cũng không đòi hỏi nhiều hơn thế. Theo CIES Football Observatory, phần lớn người hâm mộ bóng đá đều cho rằng hiện có quá nhiều trận đấu, đặc biệt là giữa các đội tuyển quốc gia. Họ không chỉ mệt mỏi với các trận đấu và không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đã nói rõ rằng, họ không thích ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần như thế nào.

Thế nhưng, khi FIFA chỉ quan tâm đến doanh thu và 95% trong số 5,6 tỉ USD thu được từ năm 2015 đến 2018 là từ World Cup 2018, họ có lí do để cho rằng tăng gấp đôi số giải đấu là một ý tưởng hay. Và không quên rằng, sau nhiều thập kỉ hối lộ và công khai mua quyền đăng cai giải đấu, FIFA đã trở nên đồng nghĩa với tham nhũng - và thể hiện sự phản kháng ấn tượng đối với bất kì cải cách hoặc cải tiến có ý nghĩa nào. Thật vậy, bóng đá với tư cách là con heo đất của FIFA đã kéo uy tín của cơ quan quản lý này tụt xuống mức thấp đáng kinh ngạc.

Bằng chứng là World Cup 2022 tại Qatar đã chứng minh FIFA sẽ đi xa như thế nào để bảo vệ “con gà đẻ trứng vàng” của mình.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm