Tuyển thủ QG Trung Quốc mất tất cả vì 'nghịch dại'

17/04/2020 20:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Trung Quốc đưa tin với hành động tự ý thay đổi biển số xe của mình trên đường phố Quảng Châu, tiền vệ ĐTQG Yu Hanchao đã bị dư luận lên án. Sự phẫn nộ của người Trung Quốc đã khiến ngôi sao 33 tuổi đánh mất tất cả.

Bóng đá Trung Quốc: Khủng hoảng không chỉ vì Covid-19

Bóng đá Trung Quốc: Khủng hoảng không chỉ vì Covid-19

Những giải đấu bị hoãn vô thời hạn. Những CLB đua nhau phá sản. Và đội tuyển quốc gia là một nỗi hổ thẹn. Bóng đá Trung Quốc rõ ràng đang đối mặt với một mùa đông ảm đạm, mà nguyên nhân không chỉ là vì đại dịch Covid-19.

Cụ thể, sau khi bị ghi lại hình ảnh khi đang tìm cách sửa đổi biển số xe hơi chiếc Mercedes-Benz của mình trên một đường phố ở tỉnh Quảng Châu, Hanchao đã vấp phải sự phản ứng gắt gao của dư luận Trung Quốc.

Cảnh sát Quảng Châu phạt 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng) và bị giam giữ trong 15 ngày. Nhưng cái giá chát chúa hơn đã được đưa ra để trừng phạt tuyển thủ quốc gia Trung Quốc.

Yu Hanchao đã bị dư luận Trung Quốc lên án 2 ngày qua. Ảnh: Sohu
Yu Hanchao đã bị dư luận Trung Quốc lên án 2 ngày qua. Ảnh: Sohu

Bất chấp sự phản ứng của một phần CĐV cho rằng Yu Hanchao đã có lý lịch đầy trong sạch trong sự nghiệp và HLV danh tiếng Fabio Cannavaro của Quảng Châu Evergrande cũng bảo vệ cậu học trò, CLB chủ quản vẫn quyết định sa thải tiền vệ Hanchao ngay lập tức trong sự ủng hộ của LĐBĐ Trung Quốc.

Cầu thủ từng nhiều lần đóng góp vào các danh hiệu VĐQG cũng như châu Á cho Quảng Châu Evergrande bị “đá” thẳng ra đường vì CLB không chấp nhận cách CĐV xem cầu thủ này là nỗi hổ thẹn của nền bóng đá.

Hanchao đã không thể phản ứng gì thêm về phán quyết của LĐBĐ lẫn CLB chủ quản. Cầu thủ này còn có thể bị CLB trừng phạt thêm khoản tiền lớn. Truyền thông Trung Quốc thậm chí còn phanh phui thêm hàng loạt hoạt động hậu trường của cầu thủ 33 tuổi.

Được biết, cùng với người thầy là HLV Li Tie đang dẫn dắt ĐTQG Trung Quốc, Hanchao có cổ phần trong 6 công ty, thuộc các lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, thể thao, văn hóa và phục vụ ăn uống ở Trung Quốc. Yu Hanchao đã chuẩn bị cho việc chuyển đổi công việc sau khi giải nghệ. Nhưng việc hợp tác đầu tư cùng HLV Li Tie khiến nhiều người đặt câu hỏi về vấn đề hợp tác của họ.

Cuối cùng, đại diện LĐBĐ Trung Quốc đã phải lên tiếng: “Không có quy tắc nào cho rằng HLV Li Tie không thể có cổ phần trong các công ty khác trong khi làm HLV trưởng của đội tuyển Trung Quốc, miễn là nó không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của anh ấy, đó là việc cá nhân của anh ấy”.

Về phần Hanchao, cầu thủ Trung Quốc ý thức được hình ảnh tốt đẹp mà mình xây dựng ở sự nghiệp cầu thủ đã bị hoen ố. Tuy nhiên, những CĐV trung thành của tiền vệ này cũng đã lên tiếng đề nghị những lời chỉ trích sẽ hạn chế lại, để không giết chết Hanchao và cầu thủ này không đáng để nhận mức phạt quá nặng nề như thế.

Ngoài bị phạt tiền, thu bằng lái, Hanchao còn bị mất hàng tỷ đồng khi CLB sa thải và có thể còn phạt thêm. Ảnh: Sohu
Ngoài bị phạt tiền, thu bằng lái, Hanchao còn bị mất hàng tỷ đồng khi CLB sa thải và có thể còn phạt thêm. Ảnh: Sohu

Tờ Sohu bình luận: “Hành động kỳ lạ và ngu ngốc của Yanchao đã phá huỷ hình ảnh đẹp của anh ấy ở CLB Quảng Châu Evergrande và đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Đó là một tin tiêu cực khác cho bóng đá Trung Quốc. Không dễ để bóng đá Trung Quốc khắc phục những điều tiêu cực như vậy”.

Sự cố của Hanchao hiện tại đang là vấn đề nóng nhất của bóng đá Trung Quốc, hơn cả việc giảm lương cầu thủ hay tái khởi động mùa giải 2020. Một huyền thoại của bóng đá Trung Quốc là Hao Haidong đã lên tiếng. Ngày 17/4, Hao Haidong đã thẳng thắn chỉ trích cách làm của lãnh đạo Liên đoàn lẫn CLB Quảng Châu Evergrande.

Hao Haidong viết trên Weibo: “Tôi đã chơi bóng đá gần ba thập kỷ. Tôi chưa bao giờ nghe nói về một cầu thủ đã bị sa thải vì vi phạm các quy tắc của đội và cũng đã hủy hợp đồng chuyên nghiệp của anh ấy. Các cầu thủ phải có tổ chức riêng để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình, chẳng hạn như một Hiệp hội đại diện cầu thủ. FIFA sẽ có trách nhiệm bảo vệ cầu thủ.

Gần đây có rất nhiều vấn đề đáng bàn trong bóng đá Trung Quốc như Hanchao bị LĐBĐ Trung Quốc phạt; CLB Quảng Châu Evergrande sa thải Hanchao; 12 nhà đầu tư CLB Super League Trung Quốc yêu cầu thành lập một giải đấu chuyên nghiệp càng sớm càng tốt.

Các nhà đầu tư yêu cầu thành lập một Hiệp hội chuyên nghiệp, và HLV, cầu thủ phải thành lập Công đoàn để bảo vệ quyền lợi. Chủ tịch Hội đồng quản trị Quảng Châu Evergrande, Xu Jiayin hãy tôn trọng luật lao động. Hành vi đó là không đủ để hủy hợp đồng, không nên coi các cầu thủ bóng đá là công cụ”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm