Truyền lửa tương lai bóng đá Sài Gòn

16/01/2017 13:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 ngày tranh tài giữa các đội bóng thiếu nhi trên địa bàn TP.HCM, U10 Gò Vấp chứng tỏ mình xứng đáng giành Cúp Hoàng Gia 2017 cuối tuần qua. Tuy nhiên, niềm đam mê bóng đá của các em là điều BTC vui mừng làm được từ sân chơi này.

Ở TP.HCM hiện tại, phong trào bóng đá mini (5 người) bùng nổ từ lâu. Những giải đấu diễn ra liên tục và đó có thể xem là cơ sở để vực dậy bóng đá TP.HCM như thời hoàng kim trong thì tương lai. Liên đoàn bóng đá TP.HCM đang nỗ lực duy trì nhiều sân chơi phong trào, chú trọng bóng đá học đường, hướng đến đối tượng là các em thiếu nhi, thế hệ tương lai bóng đá Sài Gòn.

Ngoài việc học tập rèn luyện nhân cách, bóng đá mang đến sức khỏe toàn diện cho các em. Giải đấu giành cho các em nhỏ do Trung tâm bóng đá Hoàng Gia (thuộc hệ thống trường Quốc tế  Royal International School) tổ chức với sự tham dự của 7 đội bóng ở các lứa U10 và U13 của các Quận Gò Vấp, Tân Phú, Bình Thạnh.


Đội bóng nhí U10 Gò Vấp nhận Cúp vô địch

Kết thúc giải đấu, BTC đã xác định được chức vô địch U10 thuộc về Quận Gò Vấp, HCB thuộc về Quận Tân Phú và HCĐ thuộc về Quận Bình Thạnh. Các em thiếu nhi có năng khiếu trong độ tuổi 5-10 sẽ được Trung tâm bóng đá Hoàng Gia khuyến khích đăng ký tham gia đào tạo theo chương trình tiên tiến và có thể theo đuổi hướng chuyên nghiệp.

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm