Top 10 môn thể thao nguy hiểm nhất

16/09/2020 14:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thể thao mang đến sức khỏe và niềm vui cho tất cả mọi người tham gia, từ người chơi đến người hâm mộ. Thế nhưng, đôi lúc những chấn thương và thậm chí là cái chết có thể phủ bóng đen lên thể thao, bởi xét về bản chất, đây là hoạt động thể chất mang tính đặc biệt.

Premier League: Những hat-trick khó quên trong lịch sử

Premier League: Những hat-trick khó quên trong lịch sử

Đôi lúc, những kì tích lớn không nhận được sự tôn trọng mà chúng xứng đáng. Đấy là để nói về các hat-trick tại Premier League bởi nhiều khi, những bàn thắng này gắn với tên các cầu thủ không nổi tiếng, thậm chí vô danh.

Đành rằng việc xếp hạng các môn thể thao dựa trên mức độ nguy hiểm có liên quan không hẳn là dễ dàng vì nhiều môn thể thao không lọt vào danh sách này nhưng điều đó không đồng nghĩa chúng sẽ bớt nguy hiểm hơn. Một điều chắc chắn là chúng ta cần chuẩn bị và thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết để theo đuổi niềm đam mê, cũng như bảo vệ cho chính mình.

10. Nhảy Base jumping

Nếu bạn nghĩ rằng nhảy khỏi một chiếc máy bay ở độ cao hàng nghìn mét so với mặt đất là đã nguy hiểm, hãy nghĩ lại. Đối với nhiều người, điều đó dường như không đủ thách thức và do vậy, họ chọn nhảy từ các vách đá, hoặc đủ những nơi có độ cao nguy hiểm.

BASE là một từ viết tắt của thú chơi mạo hiểm như thế. Đó là nhảy các từ Buildings (tòa nhà), Antennas (tháp), Spans (hoặc cầu) và Earth (các cấu thành tạo tự nhiên như vách đá, hẻm núi, hẻm núi,...). Được phát triển lần đầu tiên bởi người chơi mang tên Carl Boenish vào năm 1978, Base jumping đã trở nên phổ biến kể từ đó.

9. Cưỡi ngựa

Chắc chắn không nhiều người biết rằng cưỡi ngựa cũng được coi là một môn thể thao rất nguy hiểm. Thống kê cho thấy những chấn thương nghiêm trọng và thậm chí tử vong hằng năm đều do tai nạn cưỡi ngựa gây ra. Nguyên nhân phổ biến nhất của chấn thương là bị giẫm đạp khi ở trên mặt đất gần ngựa. Những chiếc móng guốc rất mạnh của ngựa có thể dễ dàng khiến bạn phải nằm lâu dài trong bệnh viện. Các nguyên nhân khác có việc bị văng khỏi yên hoặc những cú đá chí mạng trong khi dắt ngựa vào chuồng.

8. Lặn có bình khí

Lặn có bình khí là một môn thể thao dưới nước phổ biến khắp thế giới. Môn thể thao giải trí này có sử dụng SCUBA - Thiết bị thở dưới nước tự chứa để ở dưới nước đủ lâu để giúp chúng ta thưởng thức vẻ đẹp thanh bình của sinh vật biển.

Sự nguy hiểm trong môn thể thao này chủ yếu nằm ở sự thay đổi của áp suất. Những thay đổi này có khả năng làm vỡ phổi, thủng màng nhĩ hoặc làm hỏng các xoang. Tiếp xúc lâu dài với khí áp suất cao có thể dẫn đến sự tích tụ nitơ và heli trong máu, dẫn đến tổn thương các mô, tắc nghẽn các mạch máu nhỏ hoặc thậm chí ngừng cung cấp máu!

Chú thích ảnh
Thật khó tin, nhưng xe đạp lại là môn thể thao có độ nguy hiểm cao nhất

7. Đối đầu với những con bò đực

Lễ hội San Fermin hay còn gọi là lễ hội chạy của những chú bò đực diễn ra vào ngày 6/7 hàng năm ở Pamplona, Tây Ban Nha. Ban đầu người ta vận chuyển những con bò đực từ nơi chúng được nuôi dưỡng đến nơi bị giết thịt. Những thanh niên sẽ nhảy vào bên cạnh những chú bò tót đang chạy này để thể hiện sự dũng cảm của mình.

Qua nhiều năm, nó đã phát triển thành một lễ hội được đánh dấu bằng âm nhạc, khiêu vũ và thị trường. Những nguy hiểm khi chạy với bò tót là vô cùng lớn. Mỗi năm trung bình có từ 50-100 người bị thương do bị húc, ngạt thở, đè người dẫn đến ngạt thở, thậm chí bị bò đè lên người.

6. Jallikattu

Jallikattu còn được gọi là thuần dưỡng bò đực, một môn thể thao khác cũng liên quan đến những con bò đực mặc dù nó diễn ra ở một lục địa khác với luật lệ khác. Diễn ra tại các ngôi làng ở khắp Tamil Nadu (Ấn Độ) trong lễ hội Pongal (tạ ơn vì mùa màng bội thu), đây là môn thể thao mà chỉ có một người chiến thắng - người hoặc bò.

Ở môn thể thao này, một người phải giữ con bò đực trong một thời gian hoặc khoảng cách nhất định để giành chiến thắng. Theo thống kê, có tới 200 người đã chết trong môn thể thao này trong hai thập kỷ qua.

5. Cưỡi bò

Đây là một môn thể thao biểu diễn liên quan đến việc giữ nguyên tư thế ngồi trên một con bò đực càng lâu càng tốt, trong khi con bò cố gắng hất người cưỡi. Với việc một con bò đực nặng 1.000kg, tất cả đều có thể hiểu được những nguy cơ xảy ra trong môn thể thao này. Thậm chí, nó được coi là một trong những môn thể thao nguy hiểm nhất trên thế giới với tổn thương ở cổ, đầu và mặt, bên cạnh các chấn động chiếm hầu hết các chấn thương.

4. Thể dục dụng cụ

Thể dục dụng cụ là môn thể thao của khả năng giữ thăng bằng, sức mạnh, sự linh hoạt và khả năng kiểm soát. Mặc dù ban đầu chỉ nhằm kiểm tra những người lính tham gia chiến tranh, giờ đây nó đã trở thành một môn thể thao Olympic. Môn thể thao này gợi lên hình ảnh những cô gái duyên dáng và những chàng trai mặc quần áo bó khỏe mạnh. Có điều, những rủi ro có thể xảy ra như gãy cổ tay, gãy cột sống, bong gân mắt cá chân, tổn thương sụn...

Julissa Gomez là nạn nhân của một trong những tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử thể dục dụng cụ. Vào tháng 5/1988 trước Thế vận hội, trong một lần tập luyện, cô bị trượt chân ngã đập đầu dẫn đến liệt cổ kéo dài cho đến khi qua đời vào năm 1991.

3. Quyền Anh

Một môn thể thao mà mục tiêu duy nhất của người tham gia là đấm đối thủ của mình. Thống kê cho thấy 90% võ sĩ bị tổn thương não trong suốt sự nghiệp thi đấu. Họ thậm chí có thể dễ mắc các bệnh như Parkinson hoặc Alzheimer sau này. Nghe có vẻ đáng sợ phải không? Thế nhưng, với các đồ bảo hộ thích hợp, nguy cơ chấn thương có thể được giảm thiểu.

2. Bóng đá

Bóng đá được xếp thứ 2 trong danh sách này có lẽ do tần suất chấn thương mà theo thống kê lên tới 75% so với 5% ở các môn thể thao khác. Mỗi cầu thủ đều ý thức được rủi ro đối với cơ thể và trí não của mình trong suốt sự nghiệp nhưng tình yêu tuyệt đối dành cho môn thể thao và lượng người hâm mộ đông đảo vẫn thôi thúc họ theo đuổi vinh quang trên sân cỏ.

1. Đạp xe

Đi xe đạp là môn thể thao xếp đầu trong danh sách này do số lượng thương vong cao. Nhiều người có thể ngay lập tức kết luận rằng, chấn thương có thể là do đi xe đạp leo núi mạo hiểm, trong khi trên thực tế, nguyên nhân chính của chấn thương là "các phương tiện khác". Ở đây, đường phố có thể là một nơi cực kỳ nguy hiểm với xe đạp của bạn và có thể là cửa ngõ dẫn vào bệnh viện.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm