Thể thao Mỹ lên kế hoạch trở lại: Rón rén trong nỗi lo Covid-19

05/07/2020 13:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các giải đấu thể thao của Mỹ đang đưa ra các giao thức an toàn, thế nhưng, chừng nào virus corona tiếp tục lây lan rộng, mùa giải của họ vẫn có nguy cơ đổ vỡ.

HOT TREND thể thao với BLV Anh Ngọc - số 14: Từ vụ Quang Hải đến các sao bóng đá với mạng xã hội

HOT TREND thể thao với BLV Anh Ngọc - số 14: Từ vụ Quang Hải đến các sao bóng đá với mạng xã hội

Vụ ngôi sao bóng đá Quang Hải bị hack facebook cá nhân đã thực sự tạo ra một cơn bão trên mạng xã hội trong suốt những ngày qua.

Đúng là mọi chuyện đã diễn ra không như dự tính của tất cả. Sự trở lại của các môn thể thao lớn ở Mỹ sau một giai đoạn dài bị hoãn vì dịch Covid-19 về lí thuyết phải trùng với sự đi xuống và giảm bớt các lo ngại về tỉ lệ lây nhiễm, tử vong và nhập viện của số ca nhiễm virus.

Nỗi lo hiện hữu

Thay vào đó, các trường hợp nhiễm bệnh vẫn tăng vọt, và mối quan tâm cũng đang gia tăng với họ. Sự lo lắng có lẽ được thấy rõ nhất ở Florida, đại bản doanh của hai đội bóng chày giải MLB và là địa điểm được lựa chọn cho bong bóng của giải bóng rổ NBA, bóng đá MLS và bóng rổ nữ WNBA, và ở Texas, nơi có hai đội MLB và là địa điểm dự kiến ​tổ chức ít nhất 60 trận bóng chày trong những tháng tới.

Các giải đấu cho biết, việc tổ chức thi đấu trở lại cùng với các quy định phòng bệnh nghiêm ngặt sẽ hạn chế khả năng lây nhiễm cho cả vận động viên và nhân viên đội. Tuy nhiên, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nói rằng, trong khi đã có kế hoạch rộng rãi và hướng dẫn sử dụng đầy đủ - hướng dẫn của NBA và MLB dày 113 trang - cung cấp nhiều chỉ dẫn về cách ăn uống, luyện tập và rửa tay, một số trường hợp nhiễm bệnh là không thể tránh khỏi. Điều đáng lo là các giải đấu không có câu trả lời rõ ràng về mức độ số người nhiễm virus.

Theo các chuyên gia, thách thức đối với những giải đấu đang có kế hoạch trở lại là mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ giải đấu, đội bóng hoặc giám đốc điều hành nào. Bởi tất cả đều phải chịu sự gia tăng của tỉ lệ lây nhiễm trên toàn nước Mỹ.

Melissa Nolan, một nhà dịch tễ học tại Đại học Nam Carolina cho biết, “Tôi rất ít lạc quan về sự trở lại của các môn thể thao trong thời gian tới. Thật khó khi chúng ta vẫn đang vật lộn để mở cửa các dịch vụ cơ bản”.

Hồi tháng 3, tất cả chỉ cần một kết quả có dương tính là đóng cửa NBA. Còn bây giờ? Liệu một vài ý kiến phản đối không nên thi đấu sớm của các vận động viên sẽ được tất cả ủng hộ?

Chú thích ảnh
Giải MLS 2020 dự kiến sẽ trở lại vào ngày 8/7 tới

Thực tế thì nếu 10 ngày qua chưa có bất kỳ dấu hiệu nào thì hiện tại đang trở nên phức tạp hơn. Các đội ở giải MLB sẽ ra sân vào cuối tháng 7 và một số cầu thủ đã lên tiếng phản đối. Ryan Zimmerman của Washington Nationals cho biết anh sẽ nghỉ đến hết mùa giải. Đồng đội của Zimmerman, Joe Ross, đồng đội cũ của anh, Ian Desmond, hiện đang ở Colorado và Mike Leake của Arizona Diamondbacks cũng khẳng định họ sẽ không thi đấu.

Chưa hết, giải NBA cuối tuần qua thông báo rằng 16 cầu thủ của họ đã có kết quả dương tính với mẫu thử đầu tiên và một số ngôi sao nói rằng, họ sẽ ở nhà khi giải đấu khởi động lại vào cuối tháng 7. Giải MLS, đã có 24 trường hợp dương tính, mặc dù có thể tiếp tục trở lại vào tuần tới mà không có cầu thủ giá trị nhất.

Tại giải golf Travelers Championship của PGA Tour tuần trước, một số golf thủ đã rút lui sau khi họ hoặc caddie của họ có kết quả dương tính với virus corona. Và trong khi giải Soccer League của nữ kéo dài nhiều tháng ở Utah, nó đã bắt đầu mà không có cả một đội, Orlando Pride, sau khi 6 cầu thủ và 4 nhân viên của đội nhiễm Covid-19 trong quá trình chuẩn bị.

Nguy cơ hủy giải

Nhìn sang châu Âu, một số giải đấu bóng đá đã có thể bắt đầu lại mùa giải, thậm chí tại Italy và Tây Ban Nha, hai nơi bị tàn phá nặng nề chỉ một vài tháng trước. Sự khác biệt giữa châu Âu và đặc biệt là Đức, nơi Bundesliga đã hoạt động trở lại trong hơn 1 tháng và Mỹ là những quốc gia này hiệu quả cao hơn trong việc giảm tỷ lệ lây nhiễm.

Zachary Binney, một nhà dịch tễ học thể thao tại Đại học Emory ở Atlanta cho biết, “Mọi người muốn biết lý do tại sao chúng tôi không thể đưa thể thao trở lại sớm hơn. Đó là vì chúng tôi không kiểm soát được virus”.

Kết quả là một tình huống dường như trở nên không chắc chắn hơn mỗi ngày. Neel Gandhi, một đồng nghiệp của Binney, tại Trường Y tế Công cộng Emory, cho biết, “Chúng tôi đang đưa các môn thể thao trở lại trong tình thế nguy hiểm. Chỉ tuần trước thôi đã cho thấy chúng tôi vẫn rất dễ bị tổn thương. Chúng tôi có thể rơi vào tình trạng tồi tệ hơn cách đây 1 hoặc 2 tháng”.

Chú thích ảnh
NBA cũng đối mặt với nỗi lo từ Covid-19

Điều đáng nói là các quan chức thể thao thừa nhận họ biết rõ không phải tất cả các cầu thủ nào cũng cảm thấy thoải mái với kế hoạch trở lại thi đấu. Một số vận động viên đã bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của chính họ, hoặc của một thành viên trong gia đình. Những người khác tự hỏi có mức độ virus gây ra cho sức khỏe lâu dài của họ.

Trong khi đó, giải bóng đá Mỹ NFL và công đoàn cầu thủ đang đàm phán tất cả các vấn đề này và những cuộc thảo luận đó không chỉ bao gồm các điều khoản từ chối mà còn - đáng chú ý - là quyết định đóng cửa, mặc dù chưa có gì được hoàn tất. Không giống như NBA và các giải đấu khác đang cố gắng hoàn thành hoặc tiếp tục các mùa bị gián đoạn bởi đại dịch, NFL vẫn còn chút thời gian.

Các cầu thủ của NFL chưa phải tập trung cho đến cuối tháng 7 trong một năm bình thường; lúc đó, họ sẽ có một số bài học ban đầu từ những gì các giải đấu khác đã trải qua, trong đấy có những giải đấu đã khởi động lại hoặc dự định trong môi trường hạn chế - cái gọi là bong bóng - và những giải, như bóng chày, sẽ không có.

Hiện những đánh giá ban đầu từ bên trong bong bóng MLS là tích cực. Các đội bóng bắt đầu đến Orlando, Florida, vào tuần trước. San Jose Earthquakes là đội đầu tiên bởi vì họ không thể tập luyện với một đội hình đầy đủ trên sân nhà.

Hậu vệ Tommy Thompson của San Jose cho biết trong một cuộc họp video tuần trước rằng, các cầu thủ chủ yếu ở trong phòng của họ khi không ở trên sân. Anh nói, ở đó, họ đọc sách, xem phim hoặc chơi trò chơi điện tử, và sau đó tụ tập ăn uống theo nhóm trong khu nghỉ dưỡng Disney. Hiện tại, các cầu thủ đều nhận thức được hậu quả tiềm tàng của việc ra ngoài các khu vực bị hạn chế dưới sự kiểm soát của giải đấu.

“Tôi cảm thấy an toàn nhất có thể”, Chris Mueller, chân sút của Orlando City S.C. cho biết. “Tại đây, tôi cảm thấy an toàn hơn so với ở nhà”.

Mặc dù vậy, tất cả đều không biết rõ nguy cơ gia tăng tỉ lệ lây nhiễm ở bất kỳ đội bóng hoặc giải đấu nào ra sao. Theo Binney, nếu có 3 hoặc 4 cầu thủ trong một đội có kết quả dương tính, các giải đấu nên xem đó là dấu hiệu của sự bùng phát và phong tỏa đội bóng trong một khoảng thời gian. Rắc rối là có bao nhiêu đội phải đóng cửa và giải hủy bỏ thì hiện vẫn chưa rõ ràng.

30

Giải bóng đá MLS chuẩn bị trở lại vào ngày 8/7, nhưng thứ Ba vừa qua, có 4 cầu thủ mới có kết quả dương tính, nâng tổng số ca nhiễm lên 30 người. MLS cho biết họ sẽ tiếp tục xét nghiệm cầu thủ mỗi ngày cũng như trước thời điểm diễn ra các trận đấu.

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm