TENNIS ngày 3/11: Nadal vào tứ kết Paris Masters. Federer không quan tâm tới thứ hạng ATP

03/11/2017 12:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cập nhật những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 3/11.

Nadal lọt Tứ kết Paris Masters

Chú thích ảnh

Với thể lực sung mãn, Nadal được dự báo sẽ dễ thở trước tay vợt hạng 36 thế giới Pablo Cuevas nhưng thực tế lại không như vậy.

Cuevas sau khi thắng sốc hạt giống số 15 Albert Ramos Vinolas đã bước vào cuộc đối đầu Nadal với sự hưng phấn cao độ. Thua 3-6 trong set đầu tiên nhưng Cuevas sau đó trở lại mạnh mẽ và những cú giao bóng uy lực đã giúp anh gây nhiều khó khăn cho Nadal. Cuevas lội ngược dòng giành chiến thắng ở loạt đấu tie-break, khiến trận đấu phải phân định ở set thứ 3. Tới đây, Nadal đã giành được 2 break point để vươn lên giành chiến thắng chung cuộc.

Lọt vào tứ kết, Nadal sẽ đối đầu với tay vợt tham dự vòng loại là Filip Krajinovic.

Bất ngờ xảy ra trong ngày thi đấu này khi Grigor Dimitrov thất bại trước máy giao bóng John Isner với tỷ số 2-1. Ngoài ra, David Goffin cũng đã thất bại trước tay vợt chủ nhà Julien Benneteau với tỷ số cách biệt là 3-6, 3-6.

Giành quyền nuôi con, Azarenka lỡ hẹn Chung kết Fed Cup

Chú thích ảnh

Mới đây, tuyển Belarus xác nhận họ sẽ không thể có sự phục vụ của Victoria Azarenka trong trận chung kết Fed Cup với tuyển Mỹ. Lý do là bởi tay vợt xinh đẹp 28 tuổi này đang phải trong giai đoạn chiến đấu cho cuộc chiến giành quyền nuôi con.

Hồi đầu tháng 8 này, Victoria Azarenka đã quyết định rút lui khỏi US Open năm nay bởi không thể rời xa con trai Leo ở California. Theo quyết định đưa ra từ hẩm phán, Leo không được rời khỏi nơi bé đang ở với người cha Billy McKeague.

Với việc Azarenka rút lui, tuyển Belarus sẽ trông cậy vào tài năng 19 tuổi Aryna Sabalenka (hạng 78 thế giới) để đưa đội nhà vượt qua tuyển Mỹ trong trận chung kết vào ngày 11 tháng 11 tới đây tại Minsk, thủ đô của Belarus.

TENNIS ngày 02/11: Nadal lập kỷ lục khi kết thúc năm ở vị trí số 1

TENNIS ngày 02/11: Nadal lập kỷ lục khi kết thúc năm ở vị trí số 1

Nadal kết thúc năm ở ngôi số 1. Văn Phương nhận vé đặc cách dự Vietnam F1 Futures...là những tin tức đáng chú ý của lành banh nỉ ngày 01/11.

Federer nói không quan tâm tới thứ hạng ATP

Chú thích ảnh

Trong buổi phỏng vấn với tờ Le Martin, tay vợt Roger Federer đã chia sẻ về việc anh rút lui khỏi Paris Masters, điều làm BTC giải đấu vô cùng tức giận trong những hôm vừa rồi.

“Tôi thường hay nghĩ tới BXH thế giới. Nhưng việc tôi rút lui khỏi giải hoàn toàn không liên quan đến việc đó. Nếu muốn đuổi kịp Rafa, tôi đã chỉ tham dự Paris Masters, chứ không phải là Basel. Nhưng thời điểm này, điều tôi cần là nghỉ ngơi dưỡng sức, để đảm bảo sức khỏe cho giải ATP World Tour Finals.

Sự thật thì tôi gặp chút vấn đề về sức khỏe sau trận chung kết ở Basel, nhưng dù sao, tôi cũng đã có một trận đấu tuyệt vời. Thế là được rồi”.

David Goffin đoạt vé dự ATP World Tour Finals

Chú thích ảnh

Mặc dù để thua tay vợt nước chủ nhà Julien Benneteau tại vòng 3 Paris Masters nhưng David Goffin vẫn giành vé tới London vào ngày 12/11 tới. Bởi lẽ, Lucas Pouille, người đang đứng thứ 16 trên BXH ATP để thua Jack Sock cũng tại vòng 3 Paris Masters.

Như vậy lúc này, đã có 7 tay vợt chắc suất tham dự giải “Bát hùng”, bao gồm Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Cilic, Grigor Dimitrov và David Goffin.

Tấm vé duy nhất còn lại sẽ thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha Carreno Busta hoặc Juan Martin del Potro. Bởi lúc này, Carreno Busta đang đứng thứ 8 với 2615 điểm, hơn Del Potro đúng 20 điểm. Tuy nhiên, Carreno Busta đã bị loại khỏi Paris Masters trong khi tay vợt người Argentina Del Potro đã lọt vào tứ kết. Chỉ cần thắng John Isner tại tứ kết, Martin del Potro sẽ chiếm vị trí thứ 8 của Carreno và anh sẽ là người dự ATP Finals.

T.Tú

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm