PSG cần làm gì để vươn mình thành 'ông lớn' tại châu Âu?

11/11/2017 20:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chi hơn 400 triệu euro để đưa về Neymar và Mbappe, PSG đang thể hiện quyết tâm rất lớn để vươn mình thành một thế lực ở Champions League. Nhưng đâu là điều họ thiếu để hoàn thành giấc mộng bá vương đó?

TÌM MỘT THỦ MÔN MỚI

Một đội bóng lớn không thể thành công nếu không sở hữu một thủ môn tốt. Hãy nhìn vào Real, Barca và Bayern, 3 ứng cử viên hàng đầu tại châu Âu nhiều năm qua thì rõ. Những Neuer, Stegen và Navas đều là những tài năng xuất chúng tại vị trí của mình. Người gác đền hiện tại của PSG là Areola, một thủ thành "cây nhà lá vườn" mà PSG tự đào tạo. Và để so sánh Areola với những cái tên trên kia quả là quá khập khiễng.

Theo những thông tin mới nhất, PSG đang ráo riết săn tìm một thủ môn đẳng cấp. Donnarumma và Oblak là 2 cái tên được các ông chủ Qatar liên hệ, nhưng Joe Hart cũng là một sự lựa chọn không tồi.

 

THAY HUẤN LUYỆN VIÊN

Không phủ nhận Unai Emery là một HLV giỏi. Việc đưa Seville thống trị Europa League nhiều năm liền đã chứng minh tài năng của chiến lược gia 46 tuổi này. Tuy nhiên, mục tiêu của PSG đặt ra đầu mỗi mùa cao hơn thế rất nhiều. Năm ngoái, PSG cũng để vuột chức vô địch Ligue I vào tay Monaco và bị loại ở tứ kết Champions League bởi Barca dù đã thắng 4-0 ở lượt đi. 

Chú thích ảnh
Mourinho đang được cho có liên hệ với ông chủ PSG

Đang có những thông tin PSG có liên hệ với Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ hiện vẫn chưa đồng ý gia hạn với Man United và nếu quyết tâm theo đuổi tới cùng, rất có thể PSG sẽ có được điều mình muốn.

 

THANH LÍ BỚT NHỮNG CẦU THỦ DỰ BỊ

PSG đang có thừa mứa các cầu thủ xuất chúng, đặc biệt ở hàng công. Do đó, nhu cầu việc thanh lí bớt các cầu thủ không còn chỗ đừng là nhu cầu tất yếu. Những Ben Arfa, Di Maria, Moura, Pastore hay thậm chí cả Draxler đều không đảm bảo được tương lai của mình. Việc đẩy đi những cầu thủ này vừa giúp PSG giảm quỹ lương, lại vừa giúp họ tránh được án phạt do luật công bằng tài chính.

 

DẸP LOẠN PHÒNG THAY ĐỒ

Những rắc rối hồi đầu mùa giải không khỏi khiến NHM nghi ngờ về những "sóng ngầm" trong phòng thay đồ của PSG. Việc cả Neymar và Cavani nhất quyết lạnh mặt với nhau khiến PSG là người thiệt thòi nhất. Hơn nữa, tiếng nói của HLV Emery cũng không có đủ "sức nặng" để khiến những siêu sao kiểu Neymar phục. 

PSG thanh lí Di Maria và Lucas Moura, hàng loạt đại gia xếp hàng chờ mua

PSG thanh lí Di Maria và Lucas Moura, hàng loạt đại gia xếp hàng chờ mua

Sự xuất hiện của những Neymar và Mbappe khiến băng ghế dự bị của PSG bỗng chốc trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Và rõ ràng nhiệm vụ tất yếu của đội bóng nước Pháp vào tháng 1 tới là thanh lí bớt những cầu thủ không còn nhiều giá trị.

Thời điểm hiện tại, ngoài việc mời Mourinho về dẹp loạn phòng thay đồ, BLĐ PSG hoàn toàn có thể trao toàn quyền "thủ lĩnh" cho Neymar. Đây cũng là cách Abramovich làm trước đây với Terry, khi trung vệ người Anh nhiều lúc còn có tiếng nói lớn hơn cả HLV trưởng. Tuy nhiên, đây cũng là một phương án liều lĩnh vì nếu Neymar không thể hiện được tài năng trên sân, sẽ khiến những người khác khó lòng mà phục.

Thích Mây Đỏ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm