Phá kỷ lục ASIAN GAMES, Thạch Kim Tuấn vẫn chỉ có HCB

20/09/2014 10:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sự vượt trội của lực sỹ người CHDCND Triều Tiên Om Yun Chol ở nội dung cử đẩy đã khiến nỗ lực giành HCV của Thạch Kim Tuấn bất thành dù lực sỹ của Việt Nam cũng đã thi đấu rất nỗ lực. 

Tính đến 18h30, đoàn TTVN đã có 2 HCB, 2 HCĐ.

Đây là lần thứ hai các lực sĩ VN giành được HCB Asian Games sau lần Hoàng Anh Tuấn đứng thứ nhì hạng cân 56 kg ở Doha 2006. 

Om Yun Chol xác lập kỷ lục thế giới ở nội dung cử đẩy là 170kg, phá kỷ lục của chính mình đồng thời giành lấy tấm  HCV vởi tổng cử 298kg. Thạch Kim Tuấn HCB (294kg), Wu Jingbiao 288kg nhận HCĐ.

Om Yun Chol cử đẩy thành công ở lần thứ 2, mức tạ 166kg, san bằng tổng cử 294kg như Thạch Kim Tuấn. 



Th
ạch Kim Tuấn nhận thưởng "nóng" từ chương trình "Chung sức cùng TTVN chinh phục ASIAN GAMES 17 và ASIAN PARA GAMES 2014". Ảnh: Hữu Quý

18h26. Đáng tiếc Thạch Kim Tuấn không thể thành công ở lần cử đẩy thứ 3 (162kg). Như vậy, thành tích tổng cử của lực sỹ Thạch Kim Tuấn dừng lại là 294kg.

Trần Lê Quốc Toàn không thành công ở mức tạ 162kg, thành tích tổng cử của Quốc Toàn là 283kg.

Wu Jingbiao không thành công mức 161kg. Như vậy, thành tích tổng cử của lực sỹ Trung Quốc chỉ dừng lại ở mức 288kg.

18h20. Thạch Kim Tuấn nâng thành công mức tạ 160kg ở lần cử thứ 2. Với tổng cử 294kg, Thạch Kim Tuấn đang tạm dẫn đầu hạng 56kg.

Wu Jingbiao không thành công ở mức tạ 160kg lần cử đẩy thứ 2.

18h18: Om Yun Chol chinh phục mức tạ 160kg tương đối đơn giản, đây cũng là người đang giữ kỷ lục thế giới nội dung cử đẩy với 169kg.

Lần cử thứ 3 Trần Lê Quốc Toàn cũng nâng được 156kg.

18h15: Thạch Kim Tuấn thành công ở mức tạ 156kg ngay lần cử đẩy đầu tiên và tiếp tục dẫn đầu. 

Wu Jingbiao vượt qua mức tạ 155kg, đây cũng là đối thủ chính cạnh tranh HCV với Thạch Kim Tuấn ở hạng 56kg.

18h11. Trần Lê Quốc Toàn nâng thành công mức tạ 153kg lần cử đẩy đầu tiên nhưng ngay sau đó cần sự trợ giúp của các nhân viên y tế.

Chuyển sang nội dung cử đẩy, Trần Lê Quốc Toàn đăng ký mức tạ khởi điểm là 153 kg, Kim Tuấn là 156 kg còn Om Yun Chol là 160 kg. 

17h47: Thạch Kim Tuấn nâng thành công 134kg, phá kỷ lục ASIAN GAMES và vươn lên dẫn đầu hạng 56kg. Kim Tuấn đã phá kỷ lục châu Á và kỷ lục Á vận hội đúng 1 kg. Kỷ lục cũ 133 kg do Wu Jingbiao nắm giữ. Thạch Kim Tuấn tạm dẫn đầu sau lượt thi cử giật với mức 134 kg. Tiếp theo là Wu Jingbiao (133 kg), Om Yun Chol (128 kg), Trần Lê Quốc Toàn (127 kg).



Th
ạch Kim Tuấn ăn mừng lần đẩy thành công mức tạ 134kg (cử giật)

Đến 17h45, đoàn TTVN đã có 1 HCB, 2 HCĐ. Nguyễn Hoàng Phương là người mang về HCB (nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam). Còn hai tấm HCĐ của Việt Nam giành được nhờ những nỗ lực của Nguyễn Tiến Nhật (nội dung kiếm ba cạnh nam) và các VĐV bắn súng ở nội dung đồng đội 50m súng ngắn bắn chậm.

Lần thứ 2, Wu Jingbiao nâng thành công 133kg.

Nâng mức tạ lên 131kg, Om Yun Chol không thành công. Trong khi đó, Thạch Kim Tuấn đăng ký mức tạ lên 134kg, vượt kỷ lục. Trước đó, Wu Jingbiao không thành công với mức  tạ 133kg, thành tích VĐV này từng lập ở ASIAD 16.


Lần cử giật thành công ở mức tạ 134kg của Thạch Kim Tuấn

Lần đẩy thứ 2, Thạch Kim Tuấn thành công và có thành tích ngang bằng Wu Jingbiao.

Việc Wu Jingbiao thành công mức tạ 130kg ngay lần đẩy đầu tiên là áp lực không nhỏ với Thạch Kim Tuấn.

Đăng ký mức tạ khởi điểm ở nội dung cử giật là 130kg nhưng Thạch Kim Tuấn không thành công ở lần đẩy đầu tiên.

Om  Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) ngay lần đẩy thứ 2 đã thành công ở mức tạ 128kg.

17h35: Trần Lê Quốc Toàn thành công ở lần cử giật thứ ba, thành tích 127kg. Thạch Kim Tuấn và Wu Jingbao (Trung Quốc) vẫn chưa thi đấu.

 17h25: Không thành công ở lần cử giật thứ nhất (123kg), Quốc Toàn nâng mức tạ lên 124kg ở lần cử thứ 2 và đã thành công.

Có tổng cộng 8 VĐV tranh tài, Trần Lê Quốc Toàn đăng ký mức cử giật khởi điểm là 123 kg, còn Thạch Kim Tuấn đặt mức khởi điểm lên tới 130 kg.

17h00: Cử tạ ra quân ở nội dung thế mạnh 56 kg nam. Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn đều thi đấu ở nội dung này, hứa hẹn tạo ra chiến thuật khó lường cho các đối thủ.

16h30: Lực sỹ Đỗ Thị Thu Hoài với thành tích tổng cử 173kg chỉ đứng hạng 8 hạng cân 48kg nữ.

14h30. Ở nội dung kiếm 3 cạnh nam, Nguyễn Tiến Nhật thi đấu rất ổn định, liên tiếp vượt qua các đối thủ ở vòng loại, vòng 2 và tứ kết. Tại trận bán kết lúc 16h50 chiều nay, Tiến Nhật chạm trán Park Kyoungdoo (Hàn Quốc), người đã thắng anh 5-3 ở vòng loại.

Ban đầu, sự kiện thể thao này được chỉ định diễn ra trong năm 2018. Tuy nhiên, kỳ họp của Hội đồng Olympic châu Á tại Singapore ngày 3 tháng 7 năm 2009 đã quyết định dời đại hội đến năm 2019, một năm trước Thế vận hội Mùa hè 2020.

Theo quyết định của Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á (OCA) trong cuộc họp ngày 20/9, thành phố Palembang (Indonesia) đã chính thức được trao quyền đăng cai ASIAN GAMES 18 diễn ra vào năm 2019 thay cho thành phố Hà Nội.



Palembang (Indonesia) ch
ính thức được trao quyền đăng cai ASIAD 18

13h30. Văn Ngọc Tú thua Munkhbat (Mông Cổ), đương kim vô địch thế giới ở tứ kết chỉ sau 30 giây, hết hy vọng huy chương cho Judo.

13h00. Ở môn Judo. Nữ hoàng Đông Nam Á Văn Ngọc Tú đã chỉ mất 30 giây để hạ ippon đối thủ Selwee (Myanmar) và giành quyền vào thi đấu tứ kết hạng 48 kg nữ. Đối thủ của Văn Ngọc Tú là Munkhbat (Mông Cổ), nếu thắng Tú sẽ giành được huy chương. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thanh Thúy (hạng 52 kg nữ) thua ippon Jung Eunjung (Hàn Quốc) nên phải dừng bước.

Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành đã thưởng "nóng" cho Nguyễn Hoàng Phương 10 triệu đồng và 10 triệu cho tấm HCĐ của đội bắn súng.



Trao th
ưởng cho xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương

Báo Thể thao & Văn hóa và Công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội (BSH) tổ chức chương trình "Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN GAMES 17 và ASIAN PARA GAMES 2014" cũng thưởng 30 triệu đồng cho tấm HCB Hoàng Phương và 30 triệu cho HCĐ đồng đội bắn súng.

Tính cho đến thời điểm này, bắn súng đã mang về cho đoàn TTVN 1 HCB, 1HCĐ tại ASIAD 17.



Th
ành tích lượt bắn chung kết

Trước lượt bắn chung kết, Hoàng Phương còn hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp 0,7 điểm nhưng lượt cuối thi đấu không ổn định đành ngậm ngùi nhận HCB.

10h35. ĐÁNG TIẾC!!! Xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương đã giành HCB ở nội bắn chậm nam với 183,4 điểm. Ở chung kết anh đã thua VĐV Ấn Độ Rai Jitu với 186,2 điểm.  Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thất bại đáng tiếc, chỉ xếp thứ tư với 145,9 điểm.


Hoàng Phương để tuột HCV một cách đáng tiếc

10h15: Bắt đầu thi chung kết sung ngắn bắn chậm nam. Hoàng Xuân Vinh cùng với Nguyễn Hoàng Phương (557 điểm, đứng thứ 8 vòng loại) giành quyền vào thi đấu chung kết. Cùng lọt vào chung kết còn có 3 xạ thủ Trung Quốc, 1 xạ thủ Ấn Độ, 1 Singapore và ứng cử viên số 1 Jin Jong Oh (Hàn Quốc).

Đội Trung Quốc xếp nhất với 1692 điểm.



Kết quả thi đấu đồng đội bắn súng 50m bắn chậm

Ở nội dung 50 m súng ngắn nam, đoàn Việt Nam tham dự với 3 xạ thủ là Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương, Trần Quốc Cường.

Nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ, các VĐV Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng và Đặng Lê Ngọc Mai thi đấu không mấy thành công khi chỉ đứng lần lượt thứ 17, 19 và 38 ở vòng loại. Đồng đội nữ cũng chỉ đứng thứ 8 ở nội dung này.

Ở nội dung trường quyền của môn wushu, Trần Xuân Hiệp xếp thứ tư với 9,57 điểm.

Chí Lâm
 Ảnh Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm