Nghề săn lùng tài năng trẻ: Không phải ai cũng trở thành Neymar, Aguero…

06/04/2020 10:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tor-Kristian Karlsen, tuyển trạch viên bóng đá người Na Uy, từng làm GĐĐH và GĐTT của Monaco, kể chuyện săn lùng một số tài năng trẻ đầy hứa hẹn nhưng cuối cùng họ lại không phát huy được đầy đủ tiềm năng của mình.

Dịch COVID-19 ngày 5/4: Toàn thế giới có 1.225.047 người nhiễm, 66.503 ca tử vong

Dịch COVID-19 ngày 5/4: Toàn thế giới có 1.225.047 người nhiễm, 66.503 ca tử vong

Theo website chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 5/4 theo giờ Việt Nam, trên toàn thế giới có 1.225.047 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 66.503 ca tử vong, 253.855 bệnh nhân đã bình phục và 44.572 trường hợp đang nguy kịch. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ví dụ đầu tiên là cầu thủ 16 tuổi người Colombia Johnnier Montano. Anh này chơi rất ấn tượng ở giải Toulon năm 1999.

Trong vai trò của một số 10, Montano thể hiện được mọi thứ, từ khả năng sút xa chân trái vi diệu, đi bóng qua người dễ dàng bằng kiểu nhảy slalom, tung nững đường chuyền chính xác cao xuống phía dưới hàng thủ đối phương, thực hiện những pha phối hợp tam giác hay 1-2 với đồng đội.

Sau khi chiêu mộ được Montano, Parma ngỡ họ đã mua được một Faustino Aspilla thứ 2 nhưng Montano gây thất vọng lớn, chỉ đá chính đúng 1 trận cho Parma cộng với khoảng hơn 20 trận chơi cho Verona và Piacenza dưới dạng cho mượn. Sau đó anh hồi hương rồi chuyển tới Peru thi đấu trong phần còn lại của sự nghiệp, trở thành nhạc trưởng ở những CLB như Alianza Lima, USMP và Sport Boys.

Chú thích ảnh
Johnnier Montano từng là tài năng trẻ của bóng đá Colombia nhưng không bao giờ "lớn"

Ví dụ khác là tiền vệ kiến tạo người Argentina 20 tuổi Daniel Montenegro, cũng gây ấn tượng ở giải Toulon nhưng sau đó chỉ trụ được ở Marseille một thời gian ngắn và chỉ có thể phát huy tài năng khi trở lại quê nhà Argentina hay khi chơi cho Club America của Mexico.

Đồng hương của anh là Andres D'Alessandro cũng gây thất vọng tương tự. Tỏa sáng khi còn rất trẻ ở quê nhà nhưng sau này chật vật trong việc khẳng định tài năng ở Châu Âu và chỉ có thể gặt hái thành công khi trở về Nam Mỹ khoác áo Internacional của Brazil.

Ví dụ tiếp theo về một tài năng nhưng không bao giờ “lớn” là Juan Iturbe. Tiền đạo Argentina là phát hiện ở giải vô địch U20 Nam Mỹ năm 2011, gây ấn tượng mạnh với các kỹ năng bóng đá đường phố.

Nhưng 9 năm sau, dù chỉ mới 26 tuổi, Iturbe lúc này đang chật vật tìm chỗ đứng ở Mexico. Sau khi gia nhập Roma, anh gây thất vọng toàn tập, liên tục bị đem cho mượn trong đó có trải nghiệm thất bại ở Bournemouth với chỉ 4 lần ra sân cho đội bóng Anh ở các giải.

Danh sách các “sao mai” không bao giờ “lớn” không dừng ở đó. Florent Sinama Pongolle sau khi chơi tuyệt vời ở giải U17 Thế giới năm 2001 đã gia nhập Liverpool rồi chìm nghỉm. Tương tự, Souleymane Coulibaly cũng tỏa sáng rực rỡ ở giải này, được Tottenham chiêu mộ sau đó nhưng hoàn toàn “mất hút”.

Trong những năm gần đây, Lazar Markovic có lẽ là ví dụ điển hình nhất về một cầu thủ trẻ từng được kì vọng nhiều nhưng sau đó mãi mãi không “lớn” lên được như dự báo.

Cầu thủ chạy cánh người Serbia từ Benfica gia nhập Liverpool với giá 25 triệu euro năm 2014 , chỉ vừa bước sang tuổi 26 nhưng giờ đang phải khởi động lại sự nghiệp ở đội bóng quê nhà Partizan Belgrade.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm