Nắng lên - Đào Nhật Tân ra chợ

23/01/2013 18:39 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau 3 ngày thời tiết dễ chịu, có nắng, những cành đào từ các vườn ở Nhật Tân lập tức ra chợ. Mặc dù đang trong giai đoạn đầu mùa nhưng giá đào cành khá dễ chịu.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên tại chợ hoa Tây Hồ và đường Lạc Long Quân, nơi đào từ khắp nơi đổ về trước dịp Tết:

Vào thời điểm này, dọc theo đê Nghi Tàm, đào cành đã bắt đầu được người bán bày khá nhiều

Giá trung bình cho một cành đào thế này từ 150.000 - 200.000 đồng

Trong khi đó, đối với những cành đào do người dân Nhật Tân cắt bán sớm, giá có thể thấp hơn từ 20.000 - 50.000 đồng mỗi cành

Nguồn đào bán tại đây ngoài lấy từ Nhật Tân, các khu vực ngoại thành còn có xe đưa về từ Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Với mức giá này, người mua đánh giá là chấp nhận được bởi không tăng so với năm ngoái dù giá cả hàng hóa chung tăng lên nhiều

Trong khi đó tại đường Lạc Long Quân, đào thế từ các vườn đào lớn, từ các tỉnh bắt đầu đổ về

Chỉ cách đây vài ngày, chủ của những gốc đào này còn lo lắng bởi thời tiết khá lạnh, phải đốt đèn sưởi, thì đến thời điểm này, rất nhiều gốc đã bung hoa khá mạnh. Đối với đào thế ở mức khá, giá vẫn ở mức trên dưới 10 triệu tùy theo nhiều yếu tố như dáng, độ tuổi, cây lũa, đào rừng... Cho đến thời điểm này, những cây giá khủng (ở mức 20-30 triệu) chưa xuất hiện nhiều mà vẫn được giữ chủ yếu trong vườn cho khách quen

Đối với đào rừng, giá năm nay không sốc như năm trước. Với những cành đào có nhiều nụ, nhiều hoa thế này, giá nói thách là từ 3 cho đến 4 triệu đồng mỗi cành. Dự kiến trong tuần tới, khi đào rừng ồ ạt về xuôi, giá sẽ tiếp tục giảm

M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm