Lê Ngọc Vũ - đội tuyển quần vợt Hà Nội: Djokovic - Nishikori là cặp đấu rất khó lường

26/01/2016 07:50 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu thu hút sự chú ý nhiều nhất tại vòng tứ kết đơn nam của Australian mở rộng năm nay chính là cuộc đối đầu giữa Novak Djokovic và Kei Nishikori.

Ở vòng đấu trước có một sự trùng hợp khi cả 2 bại tướng của Nole và Kei đều là những tay vợt người Pháp. Tuy đều là những chiến thắng nhưng kịch bản lại không hề giống nhau. Nếu như Nishikori chỉ cần 3 set đấu để tiễn Tsonga về nước (tỉ số lần lượt 6-4, 6-2, 6-4) thì Djokovic lại được một phen hú vía trong một ngày anh mắc tới 100 lỗi đánh hỏng và phải nhờ đến set thứ 5, tay vợt người Serbia mới có thể vượt qua đại diện nước Pháp là Gilles Simon.

Djokovic là tay vợt toàn diện nhất thế giới hiện nay, nhưng khi đối đầu với một chuyên gia phản đòn như Simon, anh lại để lộ rất nhiều khoảng trống cũng như hay mắc lỗi ở những tình huống bóng khi đang triển khai tấn công. Nole chắc chắn sẽ phải nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn một ngày nghỉ để hồi phục thể lực và tìm ra đấu pháp vì đối thủ tiếp theo của anh là Nishikori một tay vợt cũng có lối chơi phản công sắc nét và bộ chân nhanh vào dạng bậc nhất thế giới tại thời điểm này.

Cứ nhìn cái cách Nishikori vùi dập Jo Wilfried-Tsonga ở vòng 4, chúng ta cũng có thể thấy tay vợt Nhật Bản đáng sợ đến mức nào. Phát biểu trước trận đấu  Nishikori cho biết:  "Tuần vừa qua là một tuần thi đấu khá tốt của tôi, trước mắt sẽ là trận đấu với Djokovic đây sẽ là trận đấu cực kì khó khăn vì lấy được điểm của Novak là điều không hề dễ dàng. Nhưng tôi tự tin có thể đánh bại anh ấy giống như cái cách tôi đã từng làm tại US Open 2014".

Nhưng người ta vẫn thường nói, phong độ nhất thời đẳng cấp là mãi mãi. Với thành tích đối đầu là 5-2 nghiêng về phía tay vợt số một thế giới người Serbia, tôi vẫn tin vào một chiến thắng cho Nole, dù đây là một trận đấu cực kì khó đoán tại thời điểm này. Nhiều khả năng Djokovic sẽ thắng Nishikori 3-1.

Mạnh Linh (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm