Hoa hậu Hoàn vũ Canada bị tước danh hiệu: Vẫn vui dù chỉ đội vương miện 1 ngày

30/05/2013 07:02 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm 25/5, Ban giám khảo đã quyết định trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Canada cho thí sinh Denise Garrido (26 tuổi) đến từ Ontario. Thế nhưng, sáng hôm sau, họ thừa nhận rằng đã nhầm lẫn trong quá trình cộng điểm và lập tức tước vương miện của Garrido. Người chiến thắng thực sự của cuộc thi này là Riza Santos (26 tuổi) đến từ Calgary.

“Thật kinh ngạc. Tôi nghĩ việc trao nhầm vương miện là điều không may, song Garrido là người rất lịch thiệp và tôi nghĩ cô ấy sẽ trao lại danh hiệu một cách hợp lý”  - Riza Santos nói về chiến thắng chậm trễ của mình trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Cô cho biết mình và Garrido chưa liên lạc với nhau song 2 người biết nhau từ năm 2008. Garrido cũng từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Canada năm 2011.

Denise Garrido (trái) được trao nhầm vương miện, trong khi người chiến thắng thực sự là Riza Santos (phải)   

Hạnh phúc kéo dài 1 ngày

Trong khi đó, “nữ hoàng” sắc đẹp 1 ngày Garrido chia sẻ với kênh truyền hình Breakfast: “Khi họ thông báo tôi là người chiến thắng, rằng tôi đã thực sự trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Canada, bản thân tôi nghĩ đây là một ước mơ trở thành sự thực. Tôi vô cùng hạnh phúc. Danh hiệu hoa hậu là điều mà tôi luôn mong ước từ khi còn nhỏ”.

Garrido nói rằng cô hạnh phúc khi đội vương miện, được quàng dải băng có chữ Hoa hậu Hoàn vũ Canada, nhận nhiều bó hoa và những lời chúc mừng của các thí sinh tham gia cuộc thi. Niềm hạnh phúc kéo dài cho tới sáng ngày hôm sau, thời điểm Garrido nghi ngờ có điều gì đó không ổn, khi cô được gọi tới một cuộc họp đột xuất vào ngày 26/5.

“Tim tôi thắt lại khi được thông báo có sự nhầm lẫn. Tôi vô cùng bàng hoàng và vẫn không thể tin được. Đây hoàn toàn là chuyện không tưởng, là cơn ác mộng xảy ra trong vòng 24 giờ” – Garrido nói và cho biết thêm cô đang cố gắng nhìn nhận sự việc này một cách tích cực - “Đây là một thách thức và là sự kiện gây sốc đối với tôi… song nó cũng là một câu chuyện đáng nhớ đối với phụ nữ ở khắp mọi nơi. Tôi đã có thời khắc được trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, song vinh quang đó không kéo dài 1 năm”.

Lỗi tính điểm

Hôm 28/5, trang web của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada vẫn viết  Garrido là người chiến thắng của cuộc thi sắc đẹp này. Tuy nhiên sau đó người ta có đăng một bài viết “sửa sai” và nêu kết quả cuối cùng: Santos mới là nữ hoàng sắc đẹp.

Trang web này còn giải thích tại sao lại nảy sinh sự nhầm lẫn kể trên: “Trong quá trình xác nhận tính hợp lệ của những kết quả chấm điểm qua máy tính, ban tổ chức đã phát hiện ra lỗi tính điểm trong tốp 5 thí sinh dẫn đầu và điều đó đã ảnh hưởng đáng kể tới các kết quả cuối cùng của cuộc thi. Đây là lần đầu tiên mắc lỗi kiểu này trong 11 năm đơn vị tổ chức Beauties of Canada sản xuất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada”.

Beauties of Canada cũng đăng lời xin lỗi gửi tới Garrido: “Chúng tôi chân thành xin lỗi Denise Garrido vì sai lầm được phát hiện trong quá trình xác nhận kết quả. Chúng tôi tin rằng cô sẽ tiếp tục thành công trong những nỗ lực của mình và mong cô luôn khỏe”.

Tuy rất thất vọng, song Garrido đã quyết định xử lý “sự cố” này một cách đàng hoàng và thậm chí còn ca ngợi giám đốc cuộc thi, ông Denis Devila. “Tôi biết ông Devila cũng thực sự rất buồn về tình huống này và ông đã xử lý một cách khôn khéo” - cô nói.

Cuộc thi gây tranh cãi

Ngoài sự cố gây sốc trên, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada năm 2012 còn là tâm điểm gây tranh cãi, khi ban tổ chức đưa ra quyết định thí sinh chuyển giới Jenna Talackova không được phép lọt vào vòng chung kết vì cô “vốn không phải là một phụ nữ”. Tuy nhiên, vài ngày sau ban tổ chức đã phải hủy quyết định đó, sau khi bị công chúng phản đối dữ dội.

Việc tước vương miện Hoa hậu của Garrido cũng vấp phải sự phản ứng của người hâm mộ cô, đặc biệt là những người đồng hương với cô ở Bradford, Ontario. “Đáng lẽ danh hiệu Hoa hậu vẫn phải thuộc về Garrido, bởi đây là lỗi của ban tổ chức” - một người hâm mộ nói với City News Toronto.

Mặc dù cuối cùng chỉ đạt danh hiệu Á hậu 3, song Garrido vẫn chia sẻ: “Nói theo một cách nào đó, tôi đã đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Canada và đã kết thúc chặng đường này ở đỉnh cao. Tôi thực sự cảm động khi có nhiều người ủng hộ mình. Tôi thấy được an ủi khi có nhiều người thật tuyệt vời ở bên mình”.

VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm