Hà Lan đứng trước nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018

04/10/2017 14:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ cho đến lúc này, màn trình diễn của Hà Lan tại vòng loại World Cup 2018 là gây bất ngờ nhất. Sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng nhà á quân World Cup 2010 đang đứng trước nguy cơ bị loại một cách đáng tiếc.

Rơi vào một bảng đấu khá khó chịu khi có cả Pháp và Thụy Điển. Đội hình già cỗi của Hà Lan không thể tạo nên sự khác biệt. Họ chịu thua Pháp trong cả 2 lượt trận, để hòa Thụy Điển và đáng tiếc nhất có lẽ là trận thua 0–2 đầy muối mặt trên sân của Bulgaria.

Vấn đề chính của Hà Lan có lẽ là trên băng ghế huấn luyện, việc thay thế HLV Danny Blind bằng chiến lược gia gạo cội Dick Advocaat không khiến cho lối chơi của đội bóng thêm phần khởi sắc.

Chú thích ảnh
Có quá nhiều vấn đề đang tồn tại trong lối chơi của Hà Lan

Trận thua muối mặt 0–4 trước Pháp mới đây đã phản ánh đúng sức mạnh của đội bóng biệt danh Cơn lốc màu da cam. Ở trận đấu đó những lão tướng như Sneijder và Robben đều gây thất vọng.

Không phải là một huấn luyện viên bảo thủ, ông Dick Advocaat hiểu rõ vấn đề đang tồn tại trong đội bóng và lập tức có những sự thay đổi nhằm chuẩn bị cho 2 cuộc chiến cuối cùng của vòng loại.

Theo đó, vị chiến lược gia 70 tuổi quyết định không đặt niềm tin vào các cựu binh. Sneijder, Van Persie và Hunterlaar đều không được gọi tập trung. Trong khi đó Robben vẫn được trao cơ hội nhưng sẽ ra sân từ băng ghế dự bị. Đây được xem là cuộc cách mạng đội hình lớn của tuyển Hà Lan.

Chú thích ảnh
Lão tướng Sneijder sẽ không được triệu tập cho 2 trận cuối

Tuy nhiên những sự thay đổi này có quá muộn màng không khi vòng loại World Cup 2018 đang trôi về những thời khắc cuối cùng.

HLV Deschamps cảnh báo học trò về sự nguy hiểm của Hà Lan

HLV Deschamps cảnh báo học trò về sự nguy hiểm của Hà Lan

Đội tuyển Pháp đang chiếm thế thượng phong ở màn đọ sức sắp tới với Hà Lan thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khi họ có trong tay đủ 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Dù vậy trước trận đấu, HLV Didier Deschamps bên phía chủ nhà vẫn dành cho đối thủ cái nhìn đầy tôn trọng.

Xét trên thực tế, thầy trò ông Advocaat vẫn còn hy vọng nếu họ thắng đậm trên sân của Belarus và đánh bại Thụy Điển ở trận đấu then chốt cuối cùng. Nhưng có vẻ như may mắn chưa bao giờ đứng về phía Hà Lan. Cái cách họ bị loại tại EURO 2016 thật đau đớn, và ký ức buồn đó lại hiện về trong các cổ động viên trước khi Hà Lan bước vào 2 lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018.

Hà Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm