Giải quần vợt U18 ITF quốc tế - Cúp Hưng Thịnh 2015: Cơ hội cọ xát trên sân nhà

18/07/2015 06:24 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giải đấu tầm cỡ quốc tế năm nay được diễn ra từ ngày 18/7 đến 26/7 tại CLB quần vợt Phú Thọ (Quận 11, TP.HCM). Đây là cơ hội cọ xát lý tưởng ngay trên sân nhà cho các tài năng trẻ của quần vợt Việt Nam và cả lực lượng cán bộ chuyên môn, trọng tài.

Giải quy tụ 120 VĐV đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Australia, Trung Quốc, Đức, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Pakistan, Uzbekistan, Philippines, Áo, Singapore, Italy, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

Các VĐV sẽ tranh tài ở 4 nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Việt Nam sẽ có sự góp mặt của hầu hết các tay vợt trẻ xuất sắc như Nguyễn Văn Phương, Từ Minh Trí, Nguyễn Mậu Vinh Quang, Võ Hoàng Hùng.

Ngày 18/7 và 19/7, 32 VĐV nam và 32 VĐV nữ sẽ thi đấu vòng loại để chọn 4 VĐV nam và 4 VĐV nữ xuất sắc nhất vào vòng chính. Vòng đấu chính diễn ra trong 7 ngày ( từ 20 đến 26/7) với 32 VĐV, trong đó có 4 VĐV đặc cách của nước chủ nhà.

Các tay vợt vô địch sẽ không có tiền thưởng mà chỉ có điểm thưởng. Tay vợt vô địch đơn nhận 30 điểm và 20 điểm cho nhà vô địch đôi.

Những hạt giống đáng chú ý tại giải đấu tranh Cúp Hưng Thịnh 2015 của nam là VĐV Wong Jack (Hong Kong, Trung Quốc, thứ hạng U18 ITF là 266), số 2 là VĐV Yu Hua Chen (Đài Loan, Trung Quốc, hạng 326), số 3 là VĐV Suphawit (Thái Lan, xếp hạng 354).

Về phía nữ, hạt giống số 1 là VĐV Balce Maia (Philippines, hạng 384), số 2 là VĐV Levine Mimi (Mỹ, hạng 415) và số 3 là Chen Tzu-Hui, VĐV đến từ Đài Loan Trung Quốc, hạng 439.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm