Giải Marathon quốc tế TP.HCM 2019 có gần 13.000 VĐV tham dự

06/12/2019 17:19 GMT+7 | Thể thao

Gần 12.780 VĐV trong nước và quốc tế đến từ 66 quốc gia, vùng lãnh thổ và 46 tỉnh thành trong cả nước sẽ tham gia giải Marathon quốc tế TP.HCM Techcombank ngày 8/12/2019.

40 thành viên ARS tham gia giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank 2018

40 thành viên ARS tham gia giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank 2018

40 thành viên của adidas Runners Saigon (ARS) - cộng đồng chạy quốc tế do adidas khởi xướng - đã tham gia giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank 2018.

Sự kiện hướng đến việc bảo vệ môi trường với thông điệp “Một cung đường xanh, một thành phố xanh” thông qua việc vận động các VĐV và khách tham quan sự kiện cùng nhau hưởng ứng lời kêu gọi không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần, không xả rác khi tham gia các hoạt động tại giải và khuyến khích sử dụng nhựa tái chế.

Sau khi mỗi VĐV hoàn thành đường đua trong thời gian quy định thì với mỗi km, BTC giải sẽ đóng góp 10.000 VNĐ vào các quỹ từ thiện: Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Bảo trợ Tài năng Thể thao TP.HCM...

Tổng giá trị giải thưởng của giải lên đến 30.500 USD (tương đương với 730 triệu đồng) và chính thức ghi nhận vào hệ thống xếp hạng quốc tế theo nhóm tuổi Wanda Abbott Marathon Major.

Ngày thi đấu chính thức mùa giải thứ 3 được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, b8/12/2019,

trong đó, 1.697 VĐV sẽ cùng nhau tranh tài tại cự ly Marathon.

Cuộc cạnh tranh ngôi vị vô địch sẽ càng trở nên kịch tính hơn khi giải đấu chào mừng sự tham gia trở lại nhà ĐKVĐ cả nam và nữ 2018 Geoffrey Kiprotich Birgen và Peninah Kigen. Còn các đại diện đến từ chủ nhà Việt Nam Hứa Thuận Long – nhà vô địch nam cự ly 21km, cùng với Nguyệt Đỗ và Lê Thị Kha Ly, hạng 3 và hạng 4 hạng mục Marathon Việt Nam dành cho nữ mùa giải năm 2018. Ngoài ra, giải đấu còn quy tụ hai tuyển thủ quốc gia vừa trở về từ SEA Games 30 diễn ra tại Philippines là Nguyễn Tiến Hùng (Hùng Hải) và Nguyễn Thị Phương Trinh.

Một con số ấn tượng hơn đó là số lượng tình nguyện viên của giải năm nay đã tăng hơn 1.000 người, nâng tổng số tình nguyện viên lên đến hơn 2.500 người. Việc tăng số lượng tình nguyện viện hỗ trợ không chỉ giúp cho sự kiện được tổ chức tốt hơn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cũng như giúp đỡ các VĐV trong suốt quá trình thi đấu.

Vào ngày Thứ Sáu, 6/12/2019, làng Marathon đã bắt đầu hoạt động từ 9h00 sáng nhằm tiếp đón hàng ngàn VĐV đến nhận race kit. Song song đó, các hoạt động sức khỏe, thể thao và giải trí được tổ chức dành cho mọi lứa tuổi, nổi bật là các màn biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật thú vị.

Giải chạy thiếu nhi (KIDS RUN) vẫn sẽ được tổ chức vào lúc 16h30 ngày thứ Bảy, 7/12/2019 – một ngày trước ngày đua chính. Đường đua KIDS RUN sẽ bắt đầu và kết thúc gần Làng Marathon tại Empire City, Thủ Thiêm. Đường đua Marathon (42.195km), Bán Marathon (21.1km), 10km và 5km sẽ đều được diễn ra từ sáng sớm ngày Chủ nhật, 8/12/2019.

Các VĐV Marathon và bán Marathon sẽ bắt đầu từ lúc 4h30, hạng mục 10km và 5km sẽ xuất phát sau đó vào lúc 6h15. Cả 4 lộ trình đua đều sẽ có chung một vạch xuất phát đặt tại trước cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn, sau đó đường đua sẽ đưa người chạy đi qua những địa danh nổi tiếng trải dài qua 6 quận của thành phố TP.HCM. Để kỷ niệm cung đường đặc biệt này, chiếc huy chương năm nay sẽ thể hiện hình ảnh đặc trưng của 6 quận mà các VĐV sẽ đi qua.

TĐA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm