Frank de Boer có quá lời về bình đẳng bóng đá?

18/08/2019 12:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện bình đẳng giới trong bóng đá chưa bao giờ là một đề tài cũ kỹ. Đề tài ấy càng nóng hơn khi Frank de Boer, cựu hậu vệ đội tuyển Hà Lan và hiện là HLV CLB Atlanta United, khẳng định đó là chuyện nực cười.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 18/8: Trực tiếp Thanh Hóa đấu với Hải Phòng, Khánh Hòa vs SLNA

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 18/8: Trực tiếp Thanh Hóa đấu với Hải Phòng, Khánh Hòa vs SLNA

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 21 V League. Trực tiếp vòng 2 Ngoại hạng Anh. Trực tiếp vòng 1 bóng đá Tây Ban Nha. Trực tiếp vòng 4 giải vô địch Bỉ. Trực tiếp vòng 24 Thai League, trực tiếp vòng 1 bóng đá Đức, trực tiếp vòng 2 bóng đá Pháp. Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Lịch thi đấu ngày 18/8, rạng sáng 19/8. 

Đó là một phần trong bài phỏng vấn mới đây của Frank de Boer trên trang Guardian. Ông bắt đầu công việc dẫn dắt Atlanta United từ năm ngoái sau khi đội bóng này giành cúp MLS lần đầu tiên dưới triều đại của HLV Tata Martino.

Bóng đá khác với quần vợt

Ai cũng biết De Boer từng là thủ quân đội tuyển Hà Lan lọt vào bán kết World Cup 1998 ở Pháp. Năm nay, đội tuyển nữ Hà Lan đã vinh dự giành quyền vào chung kết World Cup nữ trước khi chịu thua đội tuyển Mỹ. Điều này tạo ra ý tưởng từ phía Liên đoàn bóng đá Hà Lan trong việc tạo ra sự cân bằng về thu nhập giữa các cầu thủ bóng đá nam và nữ. Ý tưởng ấy sẽ trở thành hiện thực vào năm 2023, thời điểm thu nhập ở cấp độ ĐTQG giữa bóng đá nam và nữ ở Hà Lan chính thức được san bằng.

Frank de Boer tỏ ra không hào hứng với ý tưởng này: “Nó thật nực cười. Điều này khiến bóng đá chẳng khác gì môn quần vợt. Có đến 500 triệu khán giả theo dõi trận chung kết World Cup của các cầu thủ nam, trong khi con số này ở giải World Cup nữ chỉ là 100 triệu. Dĩ nhiên các cầu thủ phải được trả tương xứng với những gì họ làm được, chứ không phải vì họ xứng đáng với thu nhập ấy. Nếu bóng đá nữ tạo ra sức hút như các cầu thủ nam, thì sự cân bằng thu nhập là điều không cần bàn cãi, vì thu nhập tăng lên và mức độ quảng cáo nhiều hơn. Còn hiện tại thì không hề như thế, vậy tại sao phải tìm cách tạo bình đẳng về thu nhập như thế?”.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Hà Lan đã gặt hái nhiều thành công thời gian qua

Cũng theo lời De Boer, bước dịch chuyển của bóng đá chỉ đơn giản là hệ quả từ những vấn đề lớn hơn trong xã hội: “Tôi nghĩ mọi thứ bắt đầu từ việc một người phụ nữ không được trả mức thu nhập xứng tầm, nhất là ở những vị trí quản lý. Họ cần phải được tạo cơ hội về thu nhập như nam giới. Nếu có một phụ nữ làm giám đốc ngân hàng, cô ta phải được trả lương ngang bằng với phái mạnh. Thế thì tại sao cô ta không đạt được mong muốn ấy, dù làm cùng một công việc với nam giới? Tôi nghĩ điều này cũng đang xảy ra ở các môn thể thao như quần vợt hay bóng đá, dù mức độ có chút khác biệt”.

De Boer có đáng trách?

Những phát biểu của Frank de Boer tất nhiên không phải ai cũng đồng tình. Ký giả Kieran Theivam viết trên trang Twitter cá nhân của mình: “Frank de Boer cảm thấy nực cười khi nhắc đến sự bình đẳng giữa nam và nữ cầu thủ. Trong khi đội tuyển nữ Hà Lan hai lần vô địch Châu Âu và vừa lọt vào chung kết World Cup nữ, thì anh ta chẳng hề đạt được bất cứ thành tích nào tương xứng như thế cả”.

Sự nghiệp cầu thủ của Frank de Boer ai cũng biết với rất nhiều chiến tích đáng nhớ, ngoài ký ức về World Cup 1998. Nhưng sự nghiệp huấn luyện của ông lại khá lận đận. Sau khởi đầu như mơ với 4 chức vô địch Hà Lan trong 6 năm gắn bó với Ajax, De Boer thất bại liên tiếp khi nắm quyền ở Inter Milan và Crystal Palace. Hiện tại ông đang tìm đường tái sinh nghiệp huấn luyện ở Atlanta United tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). De Boer mới nắm quyền thay Tata Martino hồi đầu năm nay, và đang giúp đội bóng này có được những thành tích khả quan.

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm