FIFA giải thích lý do phiếu bầu của Ai Cập cho Salah không được tính

27/09/2019 10:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- FIFA đã đưa ra lời giải thích cho việc phiếu bầu cho Mohamed Salah ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập không được tính.

 

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 27/9: Trực tiếp VVV Venlo vs Heerenveen. Trực tiếp Văn Hậu ra mắt

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 27/9: Trực tiếp VVV Venlo vs Heerenveen. Trực tiếp Văn Hậu ra mắt

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp giải vô địch Hà Lan vòng 8. Văn Hậu ra mắt. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 7. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 6. Lịch bóng đá ngày 27/9, rạng sáng 28/9.

Ngay sau lễ trao giải FIFA The Best 2019, truyền thông Anh loan tin Mohamed Salah đã căng thẳng với Liên đoàn bóng đá Ai Cập bởi phiếu bầu. Theo tiết lộ, đội trưởng ĐTQG Ahmed Elmohamady và HLV đội Olympic Shawky Ghareeb của Ai Cập đều bầu chọn cho Salah ở vị trí cao nhất song kết quả kiểm phiếu lại không có. Lá phiếu duy nhất được đăng ký là từ nhà báo Hany Danial - người đã bầu chọn cho Sadio Mane, Cristiano Ronaldo rồi mới tới Salah.

Điều này khiến Salah tức giận và xóa từ “Ai Cập” ra khỏi tiểu sử của mình trên mạng xã hội Twitter, đồng thời cân nhắc việc rời bỏ ĐTQG.

Trước sự bức xúc của Salah, LĐBĐ Ai Cập đã có phản hồi. Cơ quan này khẳng định toàn bộ lá phiếu đều đã được họ gửi lên FIFA theo đúng quy trình thủ tục. Cơ quan này cũng lập tức gửi thư đề nghị FIFA giải thích lý do vì sao lại không công bố và tính kết quả bầu chọn của Elmohamady và Ghareeb.

Một ngày sau, FIFA có câu trả lời. Thông báo của FIFA cho biết các chữ ký trên phiếu bầu chọn của Elmohamady và Ghareeb được viết bằng chữ in hoa và điều đó không hợp lệ. Chữ ký xác nhận của Tổng thư ký LĐBĐ Ai Cập cũng không có. Do đó, điểm số cho Salah từ HLV Shawky Gharib và đội trưởng Ahmed Elmohamady đã không được tính.

 

Bong da, bóng đá, lich thi dau bong da hom nay, FIFA the Best, Salah, phiếu bầu The Best, Cầu thủ xuất sắc nhất năm, FIFA, The Best, Ai Cập, tin tức bóng đá hôm nay
Salah bức xúc vì phiếu bầu cho anh từ Ai Cập không được FIFA tính

  

Ngoài vụ Salah, FIFA còn bị một số HLV trưởng và đội trưởng các quốc gia tố cáo gian lận phiếu bầu để giúp Lionel Messi giành chiến thắng giải The Best 2019.

HLV trưởng Zdravko Logarusic của đội tuyển Sudan cho biết ông chọn Mohamed Salah ở vị trí cao nhất nhưng kết quả FIFA đưa ra lại xếp Messi số 1 trong lá phiếu của ông. “Tôi thậm chí không bầu cho Messi. Tôi chọn Salah số một, Mane số hai và cuối cùng là Kylian Mbappe”.

Đội trưởng đội tuyển Nicaragua là Juan Barrera cũng khẳng định anh không bầu cho Messi như trong lá phiếu được FIFA công bố: “Tôi không bầu chọn bất cứ hạng mục nào ở The Best 2019. Vì thế, kết quả lá phiếu của tôi là giả mạo. Năm ngoái tôi bỏ phiếu cho Messi, nhưng năm nay thì không”.

Trước những tiết lộ gây xôn xao dư luận, FIFA đã lên tiếng phản bác. Phát ngôn viên của FIFA cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra các phiếu bầu được nộp lên bởi Liên đoàn bóng đá Nicaragua, được ký và có dấu xác nhận. So sánh với lá phiếu được công bố trên trang FIFA.com, chúng tôi nhận thấy mọi thông tin đều chính xác. Chúng tôi yêu cầu Nicaragua FA phải nhanh chón làm rõ vấn đề này”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm