Đội hình tệ nhất Liverpool trong lịch sử, gọi tên Balotelli

09/10/2020 16:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Liverpool đang dần lấy lại được vị thế của mình là một ông vua đấu cúp. Nhưng trước khi Jurgen Klopp chính thức chèo lái con thuyền Liverpool vào năm 2015, họ đã có những chuỗi ngày khá đen tối để tìm kiếm cho mình hình bóng của một vị vương thời bấy giờ.

Liverpool đại bại: Hồi chuông báo động cho nhà ĐKVĐ

Liverpool đại bại: Hồi chuông báo động cho nhà ĐKVĐ

Một trận thua nặng nề trước Aston Villa chưa phải một đòn giáng mạnh cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của nhà ĐKVĐ Liverpool, nhưng là một hồi chuông báo động thật sự cho thầy trò Jurgen Klopp về một nhiệm vụ không hề dễ dàng mùa này.

 

Lữ Đoàn Đỏ luôn loay hoay trong việc lấy lại tên tuổi của mình trong suốt cả thập kỷ đã qua (từ 2010 cho đến nay). Khi nhắc đến Liverpool, fan hâm mộ chắc chắn sẽ liên tưởng ngay đến những cầu thủ xuất sắc đã từng hay đang khoác áo The Kop như Kenny Dalglish, Steven Gerrard, Luis Suarez và Mohamed Salah. Những  cái tên xuất sắc nhất luôn vẫn chiếm trọn một vị trí trong tim của fan hâm mộ đội bóng vùng Merseyside mỗi khi được nhắc đến.

Bên cạnh những cầu thủ được ca ngợi rất nhiều tại Anfield, thì không thiếu những bản hợp đồng gây thất vọng đến người hâm mộ. Dưới thời Roy Hodgson, Kenny Dalglish và Brendan Rodgers, họ đã mang về những quả “bom xịt” đủ để các tín đồ bóng đá lập hẳn ra một danh sách đội hình “tệ hại nhất” trong lịch sử Liverpool.

Chú thích ảnh
Thủ môn Loris Karius - Đội hình tệ nhất Liverpool trong lịch sử

Karius không có phong độ tốt kể từ khi đầu quân cho Liverpool. Tuy nhiên, sau màn trình diễn không thể tệ hơn khiến "The Kop" mất chức vô địch Champions League 2018, thủ thành này đã bị HLV Jurgen Klopp loại bỏ khỏi kế hoạch và thay thế bằng Alisson Becker.

Chú thích ảnh

Hậu vệ Flanagan: Mặc dù có gia thế là một người con của một gia đình tỷ phú nhưng không vì thế mà tình yêu về mặt vật chất có thể bù đắp vào kỹ năng của Flanagan tại Liverpool. Hậu vệ sinh năm 1993 có tổng cộng 23 lần ra sân vào mùa bóng 2013/2014, sau đó dần được ít trọng dụng vì chấn thương dai dẳng khiến phong độ sa sút. Anh quyết định chuyển đến CLB Rangers để làm học trò của Steven Gerrard.

Hậu vệ Dejan Lovren: Mỗi khi nhắc đến Dejan Lovren, người ta luôn nhớ đến những pha bóng đầy bất ổn của hậu vệ này. Sau nhiều năm cống hiến, anh chỉ là sự lựa chọn thứ 4 sau Virgil van Dijk, Joe Gomez và Joël Matip. Để rồi sau khi Lữ Đoàn Đỏ đăng quang Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2019/2020, anh quyết định rời khỏi Anfield vào ngày 27/7/2020 vừa qua, gia nhập đội bóng nước Nga Zenit St. Petersburg với phí chuyển nhượng 10.9 triệu euro, bản hợp đồng có giá trị 3 năm.

Hậu vệ Mamadou Sakho: Sakho cập bến Quỷ đỏ vùng Merseyside vào năm 2013 với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng đấy, Sakho gây thất vọng toàn tập sau khi từ PSG chuyển đến Anfield. Và sự nghiệp của cầu thủ này lao thẳng xuống dốc, sau khi trung vệ này bị UEFA phát hiện dương tính với chất cấm.

Chú thích ảnh

Hậu vệ Alberto Moreno: Mặc dù có những khởi đầu khá tốt tại Anfield nhưng hậu vệ người Tây Ban Nha không thể duy trì phong độ của mình. Alberto Moreno có một vài trận đấu rất đáng quên trong sự nghiệp làm cầu thủ của anh ta, tiêu biểu là những sai lầm ngớ ngẩn của anh chính là nguyên nhân để Liverpool thua Sevilla ở trận chung kết Europa League vào năm 2016. Sau đó, cầu thủ 28 tuổi này bị The Kop thẳng tay bán thẳng cho Villarreal vào mùa hè năm 2019.

Tiền vệ Lazar Markovic: Markovic từng là một ngôi sao trẻ được nhiều ông lớn dòm ngó khi còn chơi ở Benfica. Tuy nhiên sự nghiệp của cầu thủ người Serbia dần “lụn bại” khi bắt đầu khoác áo câu lạc bộ Liverpool. Ra sân 19 lần và chỉ ghi được 2 bàn là những gì mà Markovic làm được ở mùa bóng 2014/2015 ở Ngoại Hạng Anh. Sau đó anh liên tục bị mang đi cho mượn, rồi chính thức được bán đứt sang Fulham vào năm 2018.

Tiền vệ Nuri Sahin: Rời Real Madrid vào năm 2012 sang Liverpool nhằm cứu vãn sự nghiệp sau chuỗi ngày đen tối tại Bernabeu. Nhưng tưởng chừng tương lai sẽ mở lối cho cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ này tại Anfield, nhưng anh tiếp tục gây thất vọng và xuất hiện vỏn vẹn chỉ 7 lần tại Ngoại Hạng Anh. 

Chú thích ảnh

Tiền vệ Luis Alberto: Khi lên nắm quyền HLV trưởng tại Liverpool, HLV Brendan Rodgers bất ngờ chiêu mộ Luis Alberto vào năm 2013 khi tiền vệ này vẫn đang chơi ở Barca B. Và dĩ nhiên tiền vệ này không thể thích ứng kịp với chất lượng của giải đấu hàng đầu Châu Âu và bị đào thải chỉ sau một mùa.

Tiền đạo Fabio Borini: Borini có tổng cộng 2 mùa giải chơi cho đội chủ sân Anfield nhưng ghi được tổng cộng có 2 bàn thắng. Và đã nhiều năm trôi qua, cầu thủ này vẫn chưa biết đâu mới là vị trí phù hợp nhất để phát huy hết tất cả điểm mạnh của mình. Borini đã thử sức ở vị trí tiền đạo, tiền vệ công, tiền vệ trung tâm, thậm chí là cả hậu vệ cánh nhưng đều gây thất vọng.

Tiền đạo Rickie Lambert: Các cổ động viên Quỷ Đỏ vùng Merseyside chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được cái tên Rickie Lambert. Nhưng chắc chắn cái tên này luôn gắn liền với những cảm xúc tiêu cực, tiền đạo sinh năm 1982 có lối đá chậm chạp, chỉ đóng góp vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 25 lần ra sân ở mùa bóng 2014/2015 và lập tức bị bán cho West Brom.

Tiền đạo Mario Balotelli: Sau màn thể hiện khá ấn tượng trong màu áo của AC Milan. Liverpool chính thức hỏi mua chàng “Bad boy” người Ý này với giá 20 triệu bảng. Tuy nhiên tất cả những gì “chú ngựa hoang” này đóng góp được tại Ngoại Hạng Anh là 1 bàn thắng. Việc đầu tiên khi Jurgen Klopp lên nắm quyền HLV trưởng  tại Liverpool chính là loại bỏ Balotelli trong danh sách của đội bóng.

Chú thích ảnh

Trên đây là 11 cầu thủ tệ hại nhất từng góp mặt tại Anfield, bạn thấy cái tên nào gây thất vọng lớn nhất ? Các bạn hãy cùng chia sẻ ý kiến với thethaoso bằng cách để lại bình luận bên dưới bài viết nhé !

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm