Del Potro rút khỏi Australian Open vì chấn thương

18/01/2015 09:47 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày trước khi Australian Open khởi tranh, người ta lại phải chứng kiến sự thiếu vắng một tên tuổi ở nội dung đơn nam khi Juan Martin del Potro quyết định rút lui vì lo ngại không kịp bình phục chấn thương cổ tay.

Tay vợt 26 tuổi người Argentina đã cắt ngắn buổi tập hôm qua và nói trước truyền thông trong cuộc họp báo ở Melbourne là anh cảm thấy chưa sẵn sàng cho giải đấu.

Del Potro từng vô địch US Open 2009 và từng leo lên đứng thứ 4 trên BXH ATP năm 2010 nhưng hiện tụt xuống tận thứ 276 thế giới. Tay vợt Argentina đã vắng mặt trong phần lớn thời gian của mùa giải trước cũng vì chấn thương.

Thành tích tốt nhất của Del Potro ở Australian Open là hai lần vào tới tứ kết giải này các năm 2009 và 2012. Giải Grand Slam đầu tiên của năm cũng là giải đấu mà tay vợt danh tiếng của Argentina chơi kém thành công nhất. Ngoài chức vô địch US Open 2009, Del Potro cũng từng vào đến bán kết ở cả hai giải Grand Slam là Wimbledon và Roland Garros.

Sau chiến thắng gây tiếng vang lớn ở US Open 2009, nơi anh đánh bại ở Nadal lẫn Federer, Del Potro được kỳ vọng sẽ trở thành tay vợt hàng đầu của ATP nhưng sau đó anh dính chấn thương dài hạn và không lấy lại được phong độ đỉnh cao như ở US Open  nữa.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm