CHUYỂN NHƯỢNG ngày 20/5: Chelsea săn Morata và Higuain. Arsenal bị chỉ trích keo kiệt

20/05/2016 12:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United có hy vọng chiêu mộ Varane, Arsenal keo kiệt trong vụ Granit Xhaka, West Ham muốn chiêu mộ Vardy là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 20/5.

PSG không hỏi mua Anthony Martial

Theo trang RMC của Pháp, nhà ĐKVĐ Ligue 1 PSG không hề liên hệ với Anthony Martial của Man United. Trước đó, có tin đồn cho rằng PSG muốn chiêu mộ tiền đạo 20 tuổi vào mùa Hè năm nay để thay thế Zlatan Ibrahimovic và họ đã tiếp cận với anh. Martial đã gia nhập Man United vào mùa Hè 2015 với mức giá 36 triệu bảng. Ở mùa giải này, Martial đã ghi 17 bàn trên mọi mặt trận cho “Quỷ đỏ”. Ngay cả PSG hỏi mua Martial, đội bóng chủ sân Old Trafford ít khả năng bán cựu tiền đạo của AS Monaco khi mà anh đã chiếm được lòng tin của ban lãnh đạo và CĐV Man United. Hiện Martial và các đồng đội đang chuẩn bị cho trận Chung kết FA Cup với Crystal Palace vào ngày 21/5 tới. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu tới, Martial sẽ có danh hiệu ở ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Man United.  


Martial là chân sút số một của Man United mùa này

Man United có hy vọng chiêu mộ Varane

Hậu vệ Raphael Varane của Real Madrid mới đây cho biết anh cảm thấy mình không còn là cầu thủ quan trọng ở Bernabeu nữa. Cầu thủ người Pháp nhiều khả năng sẽ ngồi dự bị ở Chung kết Champions League tới khi HLV Zidane sẽ sử dụng cặp trung vệ là Sergio Ramos và Pepe. Với việc không chen chân được vào đội hình chính thức, Varane có thể sẽ cân nhắc ra đi vào mùa Hè năm nay. Đây là tín hiệu tích cực với Man United, đội bóng đang hy vọng giành được Varane vào mùa Hè này.

Varane từng thổ lộ rằng cầu thủ mà anh hâm mộ hồi nhỏ chính là Rio Ferdinand của Man United. Anh suýt có cơ hội sát cánh cùng thần tượng của mình ở Old Trafford vào năm 2011. Nhưng vào thời điểm đó, Man United bất ngờ chuyển sang chiêu mộ Phil Jones từ Blackburn. Sau đó, Varane đã đầu quân cho Real Madrid. 


Raphael Varane là mục tiêu chuyển nhượng của Man United

Chelsea muốn có Morata, Lukaku và Higuain

HLV Antonio Conte muốn Chelsea đưa về một tiền đạo đẳng cấp vào mùa Hè này để tăng cường cho hàng công. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge hiện đang theo đuổi 3 cầu thủ là Alvaro Morata, Romelu Lukaku và Gonzalo Higuain. Real Madrid dự kiến sẽ mua lại Morata từ Juventus với mức phí 25 triệu bảng sau đó sẽ bán lại anh để kiếm lời. HLV Antonio Conte từng dẫn dắt Morata ở Juventus nên ông rất muốn tái ngộ anh ở Stamford Bridge. 

Trong khi đó, Everton yêu cầu mức giá 65 triệu bảng cho Lukaku. Đây là mức giá quá cao cho một tiền đạo như Lukaku và khiến Chelsea phải cân nhắc. Về phía Higuain, Napoli đã cài điều khoản giải phóng cho tiền đạo này là 72 triệu bảng. Chelsea dự kiến sẽ bán Loic Remy vào mùa Hè này. Ngoài ra, họ cũng sẽ gửi trả Falcao và Pato, hai cầu thủ đã thi đấu cho Chelsea dưới dạng cho mượn ở mùa giải vừa qua. 


Morata, Lukaku và Higuain đều nằm trong tầm ngắm của Chelsea

Arsenal bị chỉ trích keo kiệt trong vụ Granit Xhaka

Tờ Mirror (Anh) khẳng định Arsenal chỉ muốn mua Granit Xhaka, cầu thủ của CLB Borussia Monchengladbach, với giá 19 triệu bảng. Tuy nhiên đội bóng của Đức muốn bán cầu thủ người Thụy Sĩ với giá 35 triệu bảng. Granit Xhaka đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Arsenal. Tuy nhiên “Pháo thủ” với Monchengladbach chưa đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng. “Chúng tôi đã nhận được một lời đề nghị, song không có nghĩa là chúng tôi sẽ bán Xhaka với mức giá theo lời đề nghị ấy. Chúng tôi thực sự không cần phải thảo luận về mức phí được đề xuất mà họ gửi đến”, ông Max Ebert, giám đốc thể thao của Monchengladbach phát biểu. 

Bạn thân Artan Muhaxhiri của Xhaka đã đăng tải trên Facebook bức ảnh chụp chung của hai người cùng dòng chia sẻ: “Tin nóng: Đã xác nhận. Granit Xhaka đang di chuyển tới London để hoàn tất hợp đồng với Arsenal! Chúc mừng Granit #XhakaGooner”. Bản thân cầu thủ người Thụy Sĩ cũng đã lên tiếng xác nhận sẽ bay tới London cùng bố mẹ vào hôm nay. 


Borussia Monchengladbach muốn bán Granit Xhaka với giá cao

Lucas Lima tuyên bố muốn đến Chelsea

Tiền vệ tấn công người Brazil Lucas Lima đã thổ lộ ý định khoác áo Chelsea. Anh đã thi đấu 125 trận cho Santos và ghi được 13 bàn. Cầu thủ 25 tuổi phát biểu trên tờ Globo Esporte: “Tôi muốn thi đấu cho các CLB lớn ở châu Âu như Barcelona, Real Madrid, PSG và Chelsea”. Trong số các CLB trên, Chelsea là đội có nhiều cơ hội giành Lucas Lima nhất. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã chiêu mộ thành công các cầu thủ Brazil như Willian, Oscar và Kenedy. Vì muốn chuyển sang châu Âu mà Lima đã từ chối tới Trung Quốc thi đấu vào tháng Giêng năm nay, dù cho anh đã nhận được lời mời với mức lương là 1 triệu euro/tháng. Mùa Hè này, Lima sẽ thi đấu cho đội tuyển Brazil ở Copa America. 


Lucas Lima chỉ muốn sang châu Âu thi đấu

Liverpool đã tìm ra người thay thế Alberto Moreno

Tờ Mirror cho biết Liverpool đã tìm ra người thay thế hậu vệ trái Alberto Moreno, cầu thủ đã mắc sai lầm khiến đội bóng chủ sân Anfield thua 1-3 trước Sevilla trong trận Chung kết Europa League mùa này. Sau trận đấu, cầu thủ người Tây Ban Nha đã hứng chịu nhiều chỉ trích về màn trình diễn của mình. Đội bóng của HLV Juergen Klopp dự kiến bỏ ra 3 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ giàu tiềm năng Ben Chilwell, hậu vệ 19 tuổi của Leicester, để thay thế Moreno. 

Chilwell đã từ chối mức lương 18 nghìn bảng/tuần mà Leicester đề nghị. Anh đang muốn ra đi do không thể cạnh tranh vị trí chính thức ở Leicester với Christian Fuchs. Arsenal cũng muốn có sự phục vụ của Ben Chilwell và đã hỏi mua cầu thủ này vào tháng Giêng năm nay nhưng không thành công. 


HLV Juergen Klopp muốn thay thế Alberto Moreno bằng Ben Chilwell

West Ham muốn có Vardy

West Ham đang muốn tăng cường hàng công vào mùa Hè này và họ đã để mắt tới Jamie Vardy (Leicester), Alexandre Lacazette (Lyon) và Michy Batshuayi (Marseille). Trong đó, Vardy được xem là mục tiêu số một của West Ham. Tiền đạo 29 tuổi đã góp công lớn giúp Leicester vô địch Premier League mùa này với 24 bàn thắng. 

Tuy nhiên Leicester ít khả năng bán Vardy, chân sút số một của họ. Cách đây 3 tháng, đội bóng chủ sân King Power đã trói chân Vardy bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2019 và nâng lương cho anh lên đến 80 nghìn bảng/tuần. Vào tháng Mười hai năm ngoái, HLV Claudio Ranieri đã tuyên bố: "Không đội bóng nào có thể mua Vardy và Mahrez vào tháng giêng tới. Họ là vô giá". Vardy gia nhập Leicester vào năm 2012 với mức giá 1 triệu bảng. 


Jamie Vardy là mục tiêu chuyển nhượng của West Ham

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm