CHUYỂN NHƯỢNG ngày 10/1: Liverpool muốn bán Sturridge. Barca xúc tiến chiêu mộ Ramsey

10/01/2016 12:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều tin tức chuyển nhượng đáng chú ý của các đội bóng lớn tại Châu Âu được Thể thao & Văn hóa gửi tới bạn đọc trong bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay (10/1).

Mario Goetze phủ nhận tới Liverpool

Sau những tin đồn được đoàn tụ với ông thầy cũ Juergen Klopp, Mario Goetze đã lên tiếng khẳng định rằng anh sẽ không đi đâu trong mùa Đông năm nay: “Tôi sẽ không tới Liverpool. Mùa Đông năm nay, tôi sẽ không đi đâu cả”.


Nhưng đó là chuyện của mùa Đông, còn Goetze cũng không phủ nhận khả năng anh sẽ rời đi trong mùa Hè: “Tôi biết những tin đồn về tôi và Klopp đang xuất hiện ngày một nhiều. Nhưng bạn nên hỏi trực tiếp ông ấy. Nếu Klopp muốn tôi tới Liverpool, ông ấy sẽ nói chuyện trực tiếp với tôi”.

Cựu tiền đạo Arsenal đồng ý chuyển tới Bournemouth

Trả lời họp vào sau trận thắng 2-1 trước Birmingham, Howe, HLV của Bournemouth thông báo: “Lời đề nghị dành cho Benik Afobe đã được chấp thuận”.

“Hiện vẫn còn một số vấn đề cần hoàn tất, nhưng chúng tôi hy vọng Afobe sẽ có thể thi đấu vào thứ 3 tới cùng CLB”.


“Cậu ấy sẽ mang lại sức mạnh, tốc độ và bàn thắng. Afobe là một cầu thủ tốt và chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu thương vụ này chính thức được hoàn tất trong thời gian tới”.

Afobe là một tiền đạo trẻ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal nhưng không được CLB này sử dụng. Vì lẽ đó, anh đã rời CLB vào năm 2015 và tỏa sáng ở Championship trong màu áo Wolves với 22 bàn thắng sau 46 trận ra sân. Bournemouth sẽ phải mất 10 triệu bảng để hoàn tất thương vụ này.

Liverpool sẽ bán Sturridge nếu nhận được 25 triệu bảng

Đẳng cấp của tiền đạo người Anh là không phải bàn cãi. Khi được ra sân, anh luôn ghi bàn và là chân sút tốt nhất mà Liverpool đang sở hữu. Vậy cớ gì mà đội bóng đòi bán anh? Đơn giản bởi Liverpool đã quá “ngán’” với tình hình chấn thương của Sturridge. Các CĐV Liverpool vẫn đùa vui với nhau rằng, Sturridge ra sân 1 trận, ghi được 2 bàn rồi sau đó nghỉ 1 tháng. Chu kỳ này vẫn liên tục lặp lại và chưa có dấu hiệu dừng lại.


Nói cụ thể hơn, Sturridge mới chỉ chơi 106 phút từ khi Juergen Klopp tiếp quản đội bóng. Nếu bán thành công Daniel Sturridge, Liverpool sẽ chọn Leroy Sane hoặc Aubameyang làm những mục tiêu thay thế.

Barca xúc tiến chiêu mộ Ramsey


50 triệu bảng là con số Barca sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán để chiêu mộ Aaron Ramsey, người mà trước đây Arsenal chỉ mất đúng 1/10 số tiền trên để đưa về Emirates. Chứng kiến những gì Ramsey thể hiện từ sau pha gãy chân kinh hoàng, Luis Enrique đã không thể ngồi yên. Ông tin tưởng rằng sự bổ sung Ramsey sẽ tăng cường sức mạnh cho Barca ở tình cảnh hiện tại, nhất là khi 2 đội sở hữu chung một triết lý bóng đá tấn công và Ramsey sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập.

Tờ Express còn cho hay, Barca đang để ý tới cả John Stones và sẽ đưa ra lời đề nghị sớm nhất trong thời gian tới.

Đại diện của Yaya Toure hoài nghi khả năng của Pep

Nhiều khả năng, Pep sẽ là HLV tiếp theo của Yaya Toure tại Man City. Nhưng theo người đại diện của cầu thủ này, khả năng thành công của Pep vẫn là một dấu hỏi: “Sự thật là ông ấy giành những danh hiệu cùng Bayern hay Barca đơn giản bởi họ là những CLB sở hữu những cầu thủ tuyệt vời”.

Dimitri Seluk tiếp lời: “Hãy nhìn vào Luis Enrique mà xem. Ông ấy vô địch Champions League cùng Barca vào năm vừa rồi. Tôi không có ý gì đâu nhưng trước đó thì sao? Dẫn dắt Roma, Luis Enrique chẳng đạt được gì cả”.

“Tôi không nói họ không phải là những HLV xuất sắc nhưng tôi muốn thấy Pep có nhiều thử thách hơn. Hãy dẫn dắt một CLB nằm trong Top 8-9 và đưa đội bóng đó tới ngôi vô địch”.

Falcao sẽ ở lại Chelsea cho đến cuối mùa giải

Thể hiện phong độ kém cỏi kể từ khi chuyển tới Premier League, BLĐ Chelsea đã quá chán nản và muốn chấm dứt hợp đồng mượn với cầu thủ này ngay trong tháng này. Nhưng mới đây, “Mãnh hổ” thuở nào đã dính phải một chấn thương. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng và không thể tìm đội bóng mới cho mình được.


Sử dụng không được mà trả về Monaco cũng không xong nên khả năng cao là Chelsea buộc phải giữ Falcao lại đến cuối mùa và trả lương cho “bệnh nhân” Colombia trong nửa sau mùa giải, với mức lương tuần là 140.000 bảng. Số tiền Chelsea phải trả cho Falcao trong nửa mùa bóng còn lại là khoảng 3,3 triệu bảng.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm