CẬP NHẬT tối 23/11: Đến lượt Neymar nổi giận với phóng viên. Oezil nên tới M.U

23/11/2017 18:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Neymar ‘học’ Ronaldo nổi giận với phóng viên; Wenger tìm người kế vị chiếc ghế HLV... là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối 23/11.

 

Neymar nổi cáu khi bị hỏi về Real Madrid

Chú thích ảnh

Sau chiến thắng đậm đà 7-1 trước Celtic ở vòng bảng Champions League rạng sáng nay, Neymar đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ báo giới. Bởi lẽ, anh chính là tác giả của 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Tuy nhiên, khi vào phòng họp báo, chân sút người Brazil lại tỏ ra hết sức nóng giận với giới truyền thông.

Nhiều phóng viên đã liên tục hỏi những câu liên quan tới mối quan hệ giữa Neymar và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Neymar đã hét lên: “Các người thôi đi, không còn gì để hỏi nữa sao?”

Trước đó, truyền thông tại Pháp đã rộ lên thông tin Neymar đang cảm thấy không hạnh phúc với cuộc sống tại PSG, cũng như việc bị nhiều đồng đội tẩy chay. Tuy nhiên ngôi sao 25 tuổi này cũng đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này sau đó, và đã nhiều lần khẳng định anh vẫn đang rất hạnh phúc tại nước Pháp.

 

Huyền thoại Arsenal khuyên Oezil tới M.U

Chú thích ảnh

Cựu danh thủ Ian Wright và Paul Merson đều nhất trí với ý kiến rằng Arsenal không còn đủ tốt để Mesut Oezil phải ở lại. Hè sang năm sẽ hết hợp đồng với Arsenal, tương lai của danh thủ người Đức vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu như không có gì xảy ra, thì cuối mùa giải này, Oezil sẽ rời Pháo thủ theo dạng tự do.

Theo các cựu danh thủ Arsenal, Oezil nên tới M.U để có thể tỏa sáng. Ian Wright cho biết: “Cậu ấy cần phải gia nhập một đội bóng như M.U với những cầu thủ ngang hàng đẳng cấp với mình”; còn Paul Merson thì cho hay: “Ozil chính là cầu thủ nổi bật hơn tất cả phần còn lại ở Arsenal. Cậu ấy cần phải ra đi vì sự nghiệp của chính mình”.

Ramsey thay đổi, để Arsenal tốt hơn

Ramsey thay đổi, để Arsenal tốt hơn

Từng có những thời điểm phong độ của Arsenal phụ thuộc vào màn trình diễn của Aaron Ramsey. Bây giờ, Ramsey đang thay đổi cách chơi của mình, tín hiệu tích cực cho cá nhân anh cũng như đội chủ sân Emirates.

Wenger đã tìm ra người kế vị

Chú thích ảnh

Theo truyền thông xứ sở sương mù, HLV Arsene Wenger đã tìm ra được người kế vị chiếc ghế HLV của Arsenal. Đó chính là cựu cầu thủ của Pháo thủ, Giovanni van Bronckhorst.

Giovanni van Bronckhorst năm nay 42 tuổi, là hậu vệ lừng danh một thời của Arsenal. Ông đã góp công lớn vào cú đúp danh hiệu của Pháo thủ năm 2002. Sau đó, cựu hậu vệ người Hà Lan đã chuyển sang thi đấu cho Barca năm 2004. Van Bronckhorst đã chứng tỏ được tài năng trên cương vị HLV khi ông giúp Feyenoord giành chức vô địch Hà Lan năm 2015.

Chưa rõ ý định của Wenger ra sao nhưng theo Daily Star, “Giáo sư” và BLĐ Arsenal đã tính tới cuộc chia ly sau khi mùa giải này khép lại.

Sao Real có nguy cơ “treo giò” 3 trận vì tẩy thẻ

Chú thích ảnh

Hậu vệ Dani Carvajal của Real Madrid rất có khả năng sẽ phải ngồi ngoài 3 trận do hành vi trái luật của UEFA. Cụ thể, trong chiến thắng 6-0 trước APOEL tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, Carvajal đã có hành vi câu giờ ở những phút cuối, và phải nhận thẻ vàng. Đấy chính là chiếc thẻ phạt thứ 3 của cầu thủ này, đồng nghã với việc anh sẽ phải treo giò ở trận gặp Dortmund tuần tới, và được quyền góp mặt ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, hành động này của cầu thủ người Tây Ban Nha rất có thể sẽ bị cáo buộc về hành vi cố tình tẩy thẻ, điều bị cấm trong luật lệ của UEFA. Nếu như Real Madrid không kháng cáo thành công, thì Carvajal sẽ phải nhận án treo giò không chỉ 1, mà là 3 trận đấu tới.

“Luật 25 giây” của tennis khiến các sao lo sợ

Chú thích ảnh

Đã xuất hiện khá nhiều ý kiến trái chiều về quy tắc giới hạn thời gian chuẩn bị giao bóng là 25 giây, và Australian Open 2018 sẽ là giải Grand Slam đầu tiên áp dụng. Đây là quy tắc nhằm giới hạn thời gian “câu giờ” của các tay vợt. Cụ thể, khi trọng tài thông báo điểm số và sau loạt vỗ tay của khán giả, đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược. Thể thức này đã từng được thử nghiệm ở vòng loại US Open 2017 vừa qua, và ở giải Next Gen ATP Finals diễn ra tại Milan cách đây 2 tuần. Và nếu không tuân thủ các quy định về thời gian kể trên, các tay vợt có thể bị phạt số tiền là 20.000 USD.

Mặc dù có khá nhiều người đồng tình với luật mới này, nhưng vẫn có nhiều tay vợt tỏ ra không đồng tình. Nadal thì cho rằng, điều luật này không khả thi để phục vụ cho những trận đấu kinh điển, và việc áp dụng luật sẽ khiến sự hấp dẫn của các trận đấu bị giảm sút.

T.Tú

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm