CẬP NHẬT tối 2/6: Totti được UEFA vinh danh. Buffon từng từ chối cả M.U và Arsenal. Federer ấn định thời gian giải nghệ

02/06/2017 19:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Totti được UEFA vinh danh, Buffon từng từ chối cả Man United lẫn Arsenal, Federer ấn định thời gian giải nghệ... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 2/6.

Totti được UEFA vinh danh

Mới đây, trang twitter của UEFA đã đăng tải một dòng trạng thái với nội dung: “Ông Ceferin quyết định sẽ trao giải thưởng UEFA 2017 President Award cho Totti vì sự nghiệp huy hoàng của anh”.

Đây là một vinh dự rất lớn đối với huyền thoại của AS Roma. Sau 25 năm cống hiến cho đội bóng thủ đô, công lao của Totti đã được nhớ đến như một di sản đồ sộ.

Chú thích ảnh

Giải thưởng trên vốn đã được trao cho những huyền thoại của làng bóng đá như Franz Beckenbauer, Sir Bobby Charlton hay Johan Cruyff…

Totti đã trở thành người thứ 17 nhận được giải thưởng cao quý này. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, ông Ceferin trao giải thưởng cho một cá nhân.

Buffon từng từ chối Arsenal và Man United

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, biểu tượng của Juventus, Gianluigi Buffon tiết lộ từng được 3 CLB hàng đầu nước Anh mời chào nhiệt tình là Man United, Man City và cả Arsenal.

Thời điểm đó, Arsene Wenger muốn có Buffon để thay thế cho David Seaman trong khi Sir Alex Ferguson muốn đưa anh về sân Old Trafford để thế chỗ cho Peter Schmeichel.

Chú thích ảnh

“Theo những gì tôi biết, có 3 CLB Anh đã tìm cách tiếp cận tôi. Hai trong số đó đến khi tôi đang chơi cho Parma. Tôi biết Sir Alex và Wenger đã hỏi về tôi. Rồi sau này là Man City. Tôi biết rằng họ đã tiếp cận Juventus”.

“Có rất nhiều lý do khiến thương vụ trên không xảy ra. Mặc dù Premier League là một giải đấu đặc biệt nhưng tôi luôn muốn trung thành với Juventus. Tôi luôn thành công ở đây. Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì”.

Zidane điền tên con trai vào đội hình cho trận chung kết Champions League

Mới đây, Real Madrid đã công bố danh sách 25 cầu thủ cho trận chung kết Champions League sắp tới. Khá bất ngờ khi HLV Zidane bổ sung tên con trai mình vào đội hình này, đó là số 29 - Enzo Zidane.

Chú thích ảnh

Tiền vệ 22 tuổi này chủ yếu chơi cho đội B của Real và chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Mặc dù vậy, rất nhiều CĐV đã kỳ vọng rằng anh sẽ sớm phát huy được tài năng trong tương lai để nối gót cha mình trở thành một trong những trụ cột của sân Bernabeu.

Nhiều khả năng trong trận đấu tới, Enzo sẽ được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Đội hình cụ thể của Real cho từng vị trí như sau:

Thủ môn: Navas, Casilla và Yanez.

Hậu vệ: Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrao và Danilo.

Tiền vệ: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco và Enzo.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mariano và Morata.

Mancini tái xuất tại Zenit

Sau hơn 1 năm thất nghiệp, HLV Roberto Mancini đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Zenit St Petersburg. Trước đó nhiều thông tin cho rằng Mancini sẽ trở lại Ngoại hạng Anh dẫn dắt Crystal Palace, CLB đang trống ghế HLV sau khi Sam Allardyce ra đi.

Tuy nhiên, ông đã chọn đến nước Nga lạnh giá chỉ một tuần sau khi đội này sa thải Mircea Lucescu.

Chú thích ảnh

Bản hợp đồng của Mancini và Zenit có thời hạn 2 năm. Sau khi bị Man City sa thải hồi năm 2013, chiến lược gia người Italy đã có khoảng thời gian phiêu bạt khi tới Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dắt Galatasaray trước khi trở lại Inter Milan làm việc vào năm 2014.

Federer ấn định thời gian giải nghệ

Chia sẻ trên kênh ESPN, Roger Federer – huyền thoại 36 tuổi đã bỏ qua Roland Garros để dồn sức cho Wimbledon sắp tới chia sẻ về thời điểm đáng kinh ngạc mà anh có thể kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Chú thích ảnh

“Tôi sẽ chơi đến tận năm 40 tuổi. Nhưng có lẽ sẽ không phải các giải đấu thuộc ATP Tour. Tôi đã có những năm tháng thi đấu tại đây quá vất vả. Tôi nghĩ mọi người có thể quan tâm tới điều đó. Còn tôi cảm nhận đó là thời điểm để mình kết thúc sự nghiệp thi đấu.”

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm