CẬP NHẬT tối 1/11: M.U ra điều kiện bán Pogba cho Juventus. Ronaldo rời Real Madrid vì Zidane

01/11/2018 19:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – M.U ra điều kiện bán Paul Pogba cho Juventus. Cristiano Ronaldo rời Real Madrid vì Zinedine Zidane. Arsenal cho phép Aaron Ramsey ra đi... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối ngày 1/11.

Man City ngày càng đáng gờm với nghệ thuật bóng tối của 'sát thủ' Fernandinho

Man City ngày càng đáng gờm với nghệ thuật bóng tối của 'sát thủ' Fernandinho

Man City có thể là một đội bóng tấn công đầy hấp dẫn. Nhưng với Fernandinho trong đội hình – đồng nghĩa với việc Man City sở hữu một cầu thủ giúp họ trở thành bậc thầy của nghệ thuật bóng tối.

M.U ra điều kiện bán Paul Pogba cho Juventus

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin TuttoJuve, M.U sẽ bán Paul Pogba cho Juventus nếu nhận được 150 triệu euro cộng thêm hậu vệ Alex Sandro.

Cách đây ít ngày, tờ Calciomercato cũng khẳng định Juventus đang lên kế hoạch đưa Paul Pogba trở lại sân Allianz. Thương vụ này có thể được thực hiện ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây.

Cụ thể, Juventus muốn mượn cầu thủ người Pháp vào tháng 1/2019, trước khi thực hiện thương vụ mua đứt vào tháng 6/2019 với mức phí 60 triệu bảng. Đây là khoản phí thấp hơn rất nhiều so với số tiền 89 triệu bảng mà M.U trả cho chính Juventus để sở hữu Paul Pogba cách đây hơn 2 năm.

Paul Pogba lúc này đang gặp vấn đề tại M.U khi chưa thể đáp ứng được yêu cầu của BLĐ cũng như nơi người hâm mộ. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa anh và HLV Jose Mourinho liên tục gặp vấn đề trong thời gian qua.

 

Cristiano Ronaldo rời Real Madrid vì Zinedine Zidane

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với Football France mới đây, Cristiano Ronaldo đã chia sẻ thêm về suy nghĩ của bản thân đằng sau vụ chuyển nhượng từ Real Madrid sang Juventus.

"Mọi người biết tôi ngưỡng mộ Zidane cả về khía cạnh con người lẫn công việc" – siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ.

"Nhưng quyết định ra đi của tôi không liên quan gì đến việc ông ấy từ chức HLV. Nó chỉ là một trong những chi tiết nhỏ xác nhận suy nghĩ của tôi về Real Madrid. Nó không đẩy tôi khỏi Real Madrid, nhưng nó không khiến tôi ở lại".

Cristiano Ronaldo cũng khẳng định một trong những lý do chính khiến anh rời Real Madrid là mối quan hệ lạnh nhạt với Chủ tịch Florentino Perez: "Tôi không thể phủ nhận việc rời Real Madrid có chút khó khăn, nhưng đôi khi thay đổi là điều cần thiết. Mọi người đều biết, tôi là người thích thử thách. Tôi không thích ở một nơi quá thoải mái. Tôi thích tự đặt ra thử thách cho bản thân và đi tìm thứ đem lại cho tôi sự phấn khích".

Neymar: Ronaldo là quái vật, Messi vĩ đại nhất mọi thời đại

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với The Players Tribune mới đây, Neymar đã đưa ra những nhận xét về hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong suốt một thập kỷ qua là Cristiano Ronaldo và Leo Messi.

Tiền đạo người Brazil từng có quãng thời gian sát cánh Leo Messi trong màu áo Barcelona. Bên cạnh đó, Neymar cũng từng đối đầu với Cristiano Ronaldo ở các trận Kinh điển và lần gần nhất là ở Champions League khi khoác áo PSG.

"Tôi đã thi đấu cùng Leo Messi. Với tôi, anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh ấy là thần tượng của tôi trong bóng đá" - Neymar khẳng định.

"Với Leo Messi, tôi đã được học hỏi anh ấy mỗi ngày. Cho dù trong quá trình tập luyện hay thi đấu cùng Leo Messi hoặc quan sát anh ấy thi đấu. Điều đó làm tôi mạnh mẽ hơn và tăng khả năng của tôi trên sân vì tôi tiếp tục học hỏi rất nhiều từ anh ấy".

Neymar nói tiếp: "Đối với Cristiano Ronaldo, anh ấy là một con quái vật. Đối mặt với anh ấy là một niềm vui, một vinh dự, nhưng chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại trong bóng đá. Quan sát anh ấy giúp bạn trở nên thông minh hơn nhờ học hỏi được rất nhiều".

"Họ là hai trong số những người mà tôi quan tâm, vì tôi muốn học hỏi, tôi muốn nhiều hơn nữa, tôi muốn giành chiến thắng, tôi muốn nhiều danh hiệu hơn, ghi nhiều bàn hơn. Vì thế, tôi tiếp tục học hỏi từ họ mỗi ngày".

 

Con trai cố Chủ tịch Vichai sẽ là chủ mới của Leicester

Chú thích ảnh

Phó Chủ tịch tập đoàn King Power, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, cho biết anh sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch CLB Leicester City mà người cha Vichai vừa qua đời vì tai nạn trực thăng để lại.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới mọi người vì sự ủng hộ nhiệt thành này. Những gì đã diễn ra giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của cha đối với mọi người trên khắp hành tinh. Tôi thực sự xúc động bởi nhiều người luôn giữ hình ảnh của ông trong trái tim" – Aiyawatt chia sẻ.

"Tôi tự hào khi có một người cha đặc biệt như vậy. Tôi đã nhận từ ông một nhiệm vụ và di sản để tiếp nối. Dù vậy, tôi nhất định sẽ thực hiện được điều đó".

"Cha tôi rất yêu những giá trị gia đình, và đã giúp Leicester City trở thành một gia đình lớn. Không gì có thể khiến ông tự hào hơn việc Leicester, nơi ông luôn coi là gia đình thứ hai, đã ở bên và hỗ trợ chúng tôi trong thời khắc khó khăn này".

Aiyawatt Srivaddhanaprabha năm nay 33 tuổi và là người trực tiếp điều hành toàn bộ công việc ở Leicester.

Arsenal cho phép Aaron Ramsey ra đi

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin Daily Mail, Aaron Ramsey đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp với Giám đốc bóng đá, Raul Sanllehi của Arsenal vào ngày 25/10 vừa qua. Nội dung của cuộc gặp gỡ này là thảo luận về tương lai của cầu thủ người Xứ Wales tại Arsenal. Hiện tại, hợp đồng của tiền vệ 27 tuổi với đội chủ sân Emirates sẽ hết hạn vào mùa cuối mùa giải năm nay. Điều này đồng nghĩa với với việc Aaron Ramsey được tự do đàm phán với CLB khác kể từ tháng 1/2019.

"Thời điểm này thì chẳng có hợp đồng nào cả. Tôi không biết rõ điều gì đã xảy ra. Bởi vài tuần trước, chúng tôi còn đã đạt được thoả thuận và tôi đã sẵn sàng ký hợp đồng mới. Hy vọng ai đó sẽ tới và giải thích với tôi vì sao? Tôi sẽ chấp nhận điều đó với một lý do hợp lý. Còn thời điểm này thì không" – Aaron Ramsey chia sẻ.

Những chi tiết trong cuộc họp giữa Aaron Ramsey và Giám đốc Raul Sanllehi đã được tiết lộ. Theo đó, Arsenal thông báo rằng sẽ không ký hợp đồng mới với cầu thủ người Xứ Wales. Lý do được đưa ra là "Aaron Ramsey không còn thích hợp cho kế hoạch dài hạn của Arsenal".

Cách đây ít ngày, tờ Express đã khẳng định HLV Jose Mourinho muốn chiêu mộ Aaron Ramsey ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019 tới đây để bổ sung sức mạnh cho hàng tiền vệ của M.U.

Vì sao Liverpool nên chiêu mộ một tiền vệ như Aaron Ramsey?

Vì sao Liverpool nên chiêu mộ một tiền vệ như Aaron Ramsey?

Theo Sky Sports, Aaron Ramsey sẽ rời Arsenal vào cuối mùa này theo dạng chuyển nhượng tự do và Liverpool là CLB quan tâm nhất đến tương lai của tiền vệ người xứ Wales.

Thành Đạt

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm